Chuyên gia nêu ra mức giá cho thể khiến thị trường dầu mỏ thế giới sụp đổ

© AP Photo / Hasan JamaliCông ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain
Công ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chất xúc tác khiến thị trường dầu mỏ sụp đổ có thể là giá dầu tính theo thùng quá cao hoặc quá thấp. Theo ý kiến chia sẻ với hãng tin Prime của ông Yaroslav Ostrovsky, chuyên gia nghiên cứu chiến lược công ty Total Research, đây là tình huống bất thường chưa bao giờ xảy ra.
Trong vài tuần qua, giá dầu Brent nằm trong khoảng 115-125 USD/thùng, nhưng con số này còn xa mới đến mức giá trần.
"Nó sẽ vượt trên mức 150 USD, và hoàn toàn có khả năng lên đến 200 USD/thùng", - ông Ostrovsky lưu ý.
Нефтедобывающие вышки - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Ý kiến chuyên gia: Điều gì tác động đến thị trường dầu mỏ?
Điều này có thể khiến thị trường sụp đổ, vì các khoản đầu tư trong tương lai vào dầu khí sẽ cầm chắc thất bại. Tại thời điểm đó, giá sẽ bắt đầu giảm xuống.
Ngưỡng giá thấp của mặt hàng "vàng đen" có thể gây tác động cực hạn đối với thị trường phụ thuộc vào khả năng sinh lời của việc khai thác và không giống nhau ở các quốc gia khác nhau. Giá dầu ở mức 50 USD/thùng trở xuống sẽ khiến hoạt động khai thác không có lãi, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, nhưng đến mức làm các nhà sản xuất phá sản thì mức giá thấp ấy phải duy trì ít nhất một năm, ông Ostrovsky chỉ rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала