- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người dân Đức gợi ý ai sẽ là "vật tế thần" trong thất bại của Zelensky

© AP Photo / Markus SchreiberTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky đang chuẩn bị khiến Đức phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của chế độ Kiev bằng cách tấn công sắc bén vào các nhà chức trách - cả thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz và người tiền nhiệm Angela Merkel, độc giả của Der Spiegel đã đi đến kết luận này.
Nhiều nhà bình luận không chỉ nhận ra mong muốn đáng ngờ của nhà lãnh đạo Ukraina thể hiện Berlin là “tội đồ” cuối cùng trong cuộc khủng hoảng Ukraina, mà cả việc nghĩa vụ của Scholz là bảo vệ lợi ích của Đức và đạt được sự tôn trọng đối với Đức.

"Bạn đã hiểu mọi thứ khi nghe Zelensky và những yêu cầu thái quá của ông ấy trong tin tức. Tổng thống Ukraina có liên quan gì đến việc can thiệp vào các vấn đề của Đức? Ông ấy là ai mà liên tục đưa ra các yêu cầu? Ông ấy có thể nêu yêu cầu của mình dưới dạng kiến ​​nghị, nhưng không gì quá hơn", Rosa-WyHOIXsnR viết.

“Hãy xem Scholz có bắt tay Zelensky không. Tôi sẽ đeo găng tay và dùng thuốc khử trùng”, - một độc giả khác nói.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andrey Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đại sứ Ukraina cáo buộc Thủ tướng Đức Scholz thiếu can đảm và lãnh đạo

"Bạn không có cảm giác rằng Ukraina đang chuẩn bị một vật tế thần trong trường hợp thất bại, và đây là Đức? Đây là một "huyền thoại về nhát dao sau lưng": nếu Đức nhanh chóng cung cấp vũ khí hạng nặng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đã chiến thắng", - DjiaCKiobLmh88HwBvvF4B đề xuất.

Xung đột giữa Ukraina và Đức

Thủ tướng Scholz cho biết ông sẽ không thăm Ukraina sau khi Zelensky từ chối tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Đại sứ Ukraina tại Berlin Andrei Melnyk đã miệt thị gọi ông là "xúc xích gan Leberwurst giận dỗi" vì điều này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала