Nguyên nhân mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 BV Nhi Đồng xuống đất tử vong

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Đăng ký
Bà P.T.Q, 37 tuổi, đã quyết định ném đứa con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) xuống đất, khiến nạn nhân tử vong.
Nghĩ con bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, lại thêm căng thẳng kéo dài nên người mẹ 37 tuổi đã “ném” con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5 xuống đất, khiến bé tử vong.
Qua xác minh bước đầu, cơ quan công an nghi vấn người mẹ có dấu hiệu trầm cảm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Mẹ ném con trai 2 tháng tuổi tử vong

Ngày 16/6, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang tạm giữ bà P.T.Q. (sinh năm 1985, quê ở Long An) để làm rõ hành vi ném con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5 Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, khiến bé tử vong.

"Quá trình làm việc người mẹ thường xuyên khóc, có dấu hiệu bị trầm cảm", - một điều tra viên cho hay.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng 14/6, hai vợ chồng người phụ nữ này đưa con trai là cháu H. (2 tháng tuổi) đến khám ở tầng một Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, bé được bác sĩ chẩn đoán bị trào ngược dạ dày.
Tuy nhiên, do không tin vào kết luận của bác sĩ, bà Q. muốn khám lại cho con nên hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, người chồng bỏ xuống khu vực căn tin ngồi, để vợ bế con đi đăng ký khám lần 2.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu H. phổi yếu, trào ngược dạ dày thực quản và cho nhập viện để điều trị. Cháu bé được đưa vào Khoa chăm sóc sơ sinh tại lầu hai. Một sau, người mẹ bế con đi lên tầng 5 rồi ném xuống đất.
Khi phát hiện bé trai rơi xuống, người dân đã truy hô bác sĩ cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong.
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Thanh Hóa: Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Minh rơi lầu tử vong

Lý do mẹ ném con xuống đất tử vong

Sau khi thực hiện hành vi, bà Q. vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6. Khoảng 20 phút sau, bảo vệ tìm thấy người mẹ này và đã vận động, hỗ trợ đưa bà đến công an đầu thú.
Xác minh sơ bộ, công an nghi vấn người mẹ này có dấu hiệu trầm cảm.
Khai với cơ quan công an, bà Q. nói vì nghĩ con mình bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, con lại thường xuyên khóc khiến vợ chồng bà mệt mỏi, căng thẳng nên bà đã ném con từ tầng 5 xuống đất.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала