Tìm thấy xác động vật hoang dã có dấu hiệu nhiễm chất độc hóa học ở Ba Lan - nghi ngờ quân đội Mỹ

© Ảnh : U.S. Air Force / Joseph Eddins Những người lính thuộc Nhóm tác chiến không gian mạng số 175 của Quân đội Hoa Kỳ tại Warfield AFB ở Maryland
Những người lính thuộc Nhóm tác chiến không gian mạng số 175 của Quân đội Hoa Kỳ tại Warfield AFB ở Maryland - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một sự việc kỳ lạ đã được xác nhận trong lãnh địa khu huấn luyện quân sự Drava ở Ba Lan. Một động vật hoang dã chết được phát hiện trong khu vực rừng có dấu hiệu nhiễm chất phóng xạ hoặc chất độc hóa học.
Radio Szczecin đangxem xét tình hình, có ý kiến cho rằng đây có thể là vũ khí phóng xạ được người Mỹ sử dụng. Thực tế là trong suốt tháng 5 năm 2022, các cuộc tập trận của NATO Defender Europe 2022 đã diễn ra ở Ba Lan, bao gồm cả ở xã Drawsko-Pomorsk, vùng Tây Pomorsk.
Ngay sau cuộc tập trận, các khu rừng xung quanh bãi tập đã bị quân đội rào lại, họ cấm mọi người di chuyển vào sâu trong rừng, và sau khi quân đội rút đi, bắt đầu tìm thấy xác động vật ở đó. Một trong những độc giả đã gửi bức ảnh chụp con cáo đến tòa soạn, chỉ ra rằng quân đội Mỹ đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với hệ sinh thái của Ba Lan và ai đó phải chịu trách nhiệm về việc này.

Các hoạt động đáng ngờ của một bệnh viện ở Wroclaw

Ngoài ra, vào cuối tháng 5, độc giả của Radio Szczecin nhận thấy thông báo lạ trên trang web của bệnh viện quân y ở Wroclaw - ban giám đốc bệnh viện đang tìm kiếm các bác sĩ huyết học, bác sĩ vềt hận và gan mật, chuyên gia về các bệnh gan, thận và máu, trong đó có đề cập đến hậu quả của bệnh nhiễm xạ. Một thời gian sau, bệnh viện này ngừng tiếp nhận khách đến, cấm người thân của bệnh nhân tiếp xúc với bác sĩ, và cuối cùng cảnh báo những người có triệu chứng bệnh gan, thận phải khẩn cấp đi khám.
Quân đội Ukraina trong bộ quần áo bảo hộ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraina hướng dẫn ứng phó với bùng phát bệnh đậu mùa
Theo công bố, chính những binh sĩ tham gia tập trận tại thao trường Drava đã được chuyển đến bệnh viện này.

“Toàn bộ các dữ kiện đã khẳng định rằng chính phủ của đất nước chúng tôi đã cho phép quân đội Mỹ đẩy chúng tôi đến tình trạng đứng trước mối đe dọa hạt nhân thực sự. Sự cẩu thả của các quan chức đã gây ra thiệt hại to lớn cho hệ sinh thái của chúng tôi. Hậu quả của việc sử dụng uranium cạn kiệt trong hơn mười năm sẽ có tác động xấu đến sức khỏe của người Ba Lan, trước hết đang nói về sự bùng phát tiếp theo của bệnh ung thư và các bệnh di truyền”, - cổng thông tin tvrepublika.pl cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала