WHO đổi tên vi rút đậu mùa khỉ

© Public DomainBệnh đậu mùa khỉ
Bệnh đậu mùa khỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự định đổi tên vi rút đậu mùa khỉ trong tương lai gần, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

"WHO cũng đang làm việc với các đối tác và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới để thay đổi tên của virus đậu mùa khỉ, các nhánh của nó và căn bệnh mà nó gây ra. Chúng tôi sẽ sớm công bố các tên mới", - Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp.

Chống phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc

Trước đó, hơn 30 nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau đã viết thư kêu gọi giới y khoa đổi tên căn bệnh này. Theo bức thư được đăng lại ngày 10/6 trên trang virological.org, các nhà khoa học cho rằng tên của virus là không chính xác, đồng thời lưu ý rằng WHO khuyến cáo nên tránh đặt tên vùng địa lý và tên động vật trong tên bệnh. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng virus này không thể được gọi là châu Phi. Theo các tác giả của bức thư, việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ sẽ giúp tránh bị kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử.
На этом снимке 1997 года изображены тыльные поверхности рук пациента с обезьяньей оспой, у которого были обнаружены появление характерной сыпи в период выздоровления - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
WHO cho biết con người có thể bị tái nhiễm vi rút đậu mùa khỉ

Số lượng bệnh nhân nhiễm virus khỉ

Hơn 1.600 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ và khoảng 1.500 trường hợp nghi ngờ ở 39 quốc gia đã được báo cáo cho đến nay, theo số liệu từ WHO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала