- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan: Chúng tôi đang giúp Kiev ngăn cản Điện Kremlin "khôi phục đế chế"

© Sputnik / Alexey VitvitskyBộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo quan điểm của Ba Lan, nền độc lập của Ukraina tự động đảm bảo nền độc lập của Ba Lan, do đó, sự hỗ trợ của Warsaw là thường xuyên và liên tục, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết.
Theo lời Bộ trưởng: Warsaw không muốn dư luận bình tĩnh về vấn đề tình hình Ukraina: đây là một hiện tượng rất nguy hiểm, tương đương với "sự phục hồi của Đế chế Nga ở châu Âu".
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ba Lan nhấn mạnh rằng không chỉ đại diện của các nước NATO, mà còn các đối tác của liên minh, bao gồm cả người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov, tham gia đàm phán.

“Mục tiêu của chúng tôi là có biên giới đông nam của chúng tôi với Ukraina, không phải với Nga. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng nếu Nga xâm chiếm Ukraina thì nó sẽ không dừng lại mà còn tiến xa hơn, vì mục tiêu của Điện Kremlin là khôi phục đế chế”, - Bộ trưởng giải thích.

Những người lính thuộc Nhóm tác chiến không gian mạng số 175 của Quân đội Hoa Kỳ tại Warfield AFB ở Maryland - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Tìm thấy xác động vật hoang dã có dấu hiệu nhiễm chất độc hóa học ở Ba Lan - nghi ngờ quân đội Mỹ

Mối đe dọa đối với tự do của các nước Châu Âu

Bộ trưởng Ba Lan chú trọng đến thực tế: sự ủng hộ của Warsaw dành cho Kiev là vĩnh viễn và không bị gián đoạn. Theo ông, Warsaw không thể cho phép dư luận lặng yên về tình hình ở Ukraina, bởi vì điều này là rất khó khăn với sự phục hồi của "đế chế Nga".

Đế quốc Nga đã và đang đe dọa tự do của các nước châu Âu, vì vậy phải kiên quyết phản đối hành động xâm lược này. Do đó, sẽ tiếp tục sự hỗ trợ quyết định, cụ thể, thực sự mà chúng tôi cung cấp cho Ukraina”, - ông giải thích.

Đồng thời, ông nói thêm rằng Ba Lan đã, đang và sẽ tích cực hỗ trợ các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đang phát triển tiềm lực quân sự của mình và sẵn sàng tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh của các nước NATO.

Mỗi năm quân đội Ba Lan ngày càng đông hơn. Hàng năm, Quân đội Ba Lan được trang bị hiện đại và vũ khí hiện đại (...) Đây là cách tốt nhất để xua đuổi kẻ xâm lược. Đây là phương pháp tốt nhất để gửi tín hiệu tới Điện Kremlin rằng không nên tấn công các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương”, - ông kết luận.

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry  Kuleba và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ba Lan: Thất bại của Mỹ ở Ukraina sẽ nghiêm trọng hơn ở Việt Nam hay Afghanistan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала