Dòng xe tăng mới của Đức bị chỉ trích vì có tên gợi nhớ "thời Đức quốc xã"

© AFP 2023 / John MacDougallĐức
Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vị tướng về hưu Klaus Wittmann của Đức nói rằng "không thông minh lắm" khi quyết định đặt tên cho loại xe tăng mới giống với loại xe bọc thép mà Wehrmacht (quân đội Đức quốc xã) sử dụng trong Thế chiến thứ hai - "Panther" (Con báo). Vị tướng đã chia sẻ ý kiến của mình với kênh Welt.
Ông Wittmann chắc chắn rằng dòng xe tăng hiện nay mới chỉ tồn tại dưới dạng mô hình trình diễn, sẽ không sớm được đưa vào biên chế của Bundeswehr (Quân đội CHLB Đức), nhưng tên chiếc xe tăng này làm cho cho cựu chỉ huy quân đội băn khoăn.
Xe tăng Panther của quân đội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Một người Đức về hưu cất giữ chiếc xe tăng Panther thời Thế chiến hai trong tầng hầm

“Tôi nghĩ không thông minh lắm khi đặt tên cho loại xe tăng này giống hệt như loại xe tăng của Wehrmacht từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại T-34 của Nga, hồi đó là của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai”, - vị tướng nói.

Tập đoàn Rheinmetall mới đây đã giới thiệu mẫu xe tăng mới mang tên Panther tại một cuộc triển lãm ở Pháp. Được trang bị pháo 130mm, loại xe bọc thép này được cho là đối thủ của xe tăng Armata của Nga, có khả năng bắn theo tên lửa lửa dẫn đường và sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала