Implant cấy ghép vào não của Nga có thể thay thế các giác quan

© Depositphotos.com / AndreusNão
Não - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức hỗ trợ người khiếm thị và khiếm thính “So-edinenie” và Phòng thí nghiệm phi lợi nhuận "Sensor-Tech" đang phát triển công nghệ tác động vào các vùng não khác nhau, nơi gây ra một số cảm giác nhất định ở người.
Theo Izvestia, lần đầu tiên ở Nga chế tạo ra những thiết bị giúp người khuyết tật khôi phục các chức năng nhận thức thế giới mà họ đã bị mất.
Dòng thiết bị này sẽ bao gồm ba implant thần kinh (microchip tiếp xúc trực tiếp với vỏ não) để phục hồi thị lực cho người khiếm thị, phục hồi thính giác và điều trị các rối loạn thần kinh.
Hệ thống "thị giác nhân tạo" bao gồm phần bên trong - bộ phận cấy ghép được cài đặt trong não, và phần bên ngoài - camera và một máy tính siêu nhỏ có thể chuyển đổi hình ảnh video thành tín hiệu cho não. Công nghệ này phù hợp với những người bị mất thị lực hoàn toàn (bao gồm cả những người không còn mắt), nhưng có trải nghiệm thị giác và bộ não còn nguyên vẹn.
Não bộ của con người  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2021
Các nhà khoa học làm sáng tỏ lý do tại sao bộ não người hiện đại đã bị thu hẹp lại
“Việc cấy ghép implant thị giác hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên động vật. Vào tháng 1 năm nay chúng tôi đã cấy ghép loại implant này cho khỉ, thí nghiệm đã thành công. Vào năm 2024 những tình nguyện viên khiếm thị đầu tiên sẽ được cấy ghép thị lực điện tử. Chúng tôi kỳ vọng rằng việc phẫu thuật để cấy ghép công nghệ này sẽ được phổ biến rộng rãi ở Nga vào năm 2027”, - bà Natalia Sokolova, Giám đốc điều hành Quỹ hỗ trợ người khiếm thị và khiếm thính “So-edinenie” cho biết.
Implant thần kinh để phục hồi thính giác cho phép truyền âm thanh từ micro trực tiếp đến ốc tai nằm ở tai trong, nơi chứa các đầu dây thần kinh. Một hệ thống như vậy bao gồm hai bộ phận.
Thiết bị thứ ba, theo giải thích của các nhà phát triển, sẽ giúp những người bị bệnh Parkinson, mắc hội chứng đau mạn tính, chứng run, hội chứng Tourette và các rối loạn thần kinh khác.
Theo các nhà phát triển, các thử nghiệm đầu tiên trên các tình nguyện viên sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm 2024-2025, hiện đang tiến hành các thí nghiệm trên động vật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала