- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Cảng biển ở Mariupol - Sputnik Việt Nam

LIVE: Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 17

Đăng ký
Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
Các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chống LB Nga. Đại hội đồng LHQ đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Ngày 19/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch đặc biệt.
Diễn biến từ ngày 13/5 đến ngày 20/5:
https://vn.sputniknews.com/20220513/15167992.html
Diễn biến từ ngày 20/5 đến ngày 27/5:
https://vn.sputniknews.com/20220520/15270846.html
Diễn biến từ ngày 27/5 đến ngày 03/6:
https://vn.sputniknews.com/20220527/15378102.html
Diễn biến từ ngày 03/6 đến ngày 10/6:
https://vn.sputniknews.com/20220603/15454978.html
Diễn biến từ ngày 10/6 đến ngày 17/6:
https://vn.sputniknews.com/20220610/15582581.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
13:34 24.06.2022
Kiev thông báo rằng binh sĩ Ukraina đã nhận lệnh rút khỏi Severodonetsk
Quân đội Ukraina rút khỏi Severodonetsk để chuyển đến những vị trí mới kiên cố hơn, binh sĩ đã nhận mệnh lệnh tương ứng, - quan chức Sergey Gaid do Kiev bổ nhiệm đứng đầu ban quân quản khu vực Lugansk tuyên bố.
13:34 24.06.2022
Quân đội Ukraina hứng đòn phản pháo sau trận pháo kích vào Vasilyevka ở Zaporozhye
Khi dùng pháo cỡ lớn và hệ thống tên lửa phóng loạt bắn phá Vasilyevka (lãnh thổ đã được giải phóng ở vùng Zaporozhye), lực lượng Ukraina đã hứng đòn phản pháo ác liệt bắn trúng các vị trí của họ, - ông Vladimir Rogov, uỷ viên hội đồng chính quyền quân sự-dân sự của khu vực này cho biết.
11:37 24.06.2022
Quân đội Ukraina pháo kích Signalnoye và Golmovsky ở DNR

Từ sáng thứ Sáu quân đội Ukraina đã bắn phá làng Signalnoye và Golmovsky, bắn 5 quả đạn cỡ nòng 122 mm và 8 quả đạn 152 mm, Văn phòng đại diện CHND Donetsk tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về chế độ ngừng bắn đưa tin.
11:31 24.06.2022
Quân đội Ukraina bắn tên lửa Tochka-U vào các thành phố Stakhanov và Bryanka thuộc LNR

Vào đêm rạng sáng thứ Sáu, quân đội Ukraina đã bắn ba quả tên lửa Tochka-U vào các thành phố Stakhanov và Bryanka, cũng như làng Teplichnoye, Văn phòng đại diện CHND Lugansk tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về chế độ ngừng bắn (JCCC) thông báo trên Telegram.
06:00 24.06.2022
CNN có kế hoạch quay phóng sự về các vụ khủng bố giả mạo được dàn dựng ở Odessa
Hai phóng viên CNN được các chiến binh Azov tháp tùng đã đến Odessa, bọn họ có kế hoạch quay phóng sự về hành vi khủng bố được dàn dựng giả mạo tại các công trình dân sự để vu cáo Nga không kích. Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết .
00:48 24.06.2022
LNR cho biết quân Ukraina đang đầu hàng ở Lisichansk và Severodonetsk
Các binh sĩ Ukraina đang đầu hàng ở Lisichansk và Severodonetsk, Trung tá Dân quân Nhân dân của LNR Andrei Marochko cho biết trên kênh 1.

"Giờ đây, dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong khu vực này, cả cục bộ và ồ ạt, binh sĩ Ukraina đang ra hàng. Ở Lisichansk và Severodonetsk cũng vậy, nhóm Gorsko-Zolotovskaya cũng đầu hàng" - Sputnik trích lời ông Andrei Marochko.
23:43 23.06.2022
Đại sứ Ukraina Melnyk: Berlin sẽ chuyển giao các hệ thống phòng không IRIS-T cho Kiev
Đức sẽ gửi các hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraina, Đại sứ Ukraina tại Đức Andriy Melnyk cho biết.

"Chúng tôi đã vượt qua được sự phản kháng chính trị điên cuồng và hợp tác chặt chẽ ở hậu trường với nhà sản xuất Diehl Defense để ký kết hợp đồng mua các hệ thống phòng không đầu tiên trị giá 178 triệu euro, với chi phí của chính phủ Đức" - Sputnik dẫn lời ông Melnyk.

23:42 23.06.2022
LNR: Binh lính Ukraina buông vũ khí và đầu hàng ở ngoại ô Zolotoye và Gorsky
Các quân nhân Ukraina đã buông vũ khí và đầu hàng tại các khu vực định cư Zolote và Gorskoye, ông Ivan Filiponenko, đại diện của Lực lượng Dân quân Nhân dân của LNR, nói với Sputnik.
22:21 23.06.2022
Đại diện ONF và các nhà báo bị bắn phá ở ngoại ô Severodonetsk
Đại diện của Mặt trận nhân dân toàn Nga (ONF) và các nhà báo đã bị bắn đạn cối ở ngoại ô Severodonetsk, LNR, dịch vụ báo chí của tổ chức này đưa tin.
Họ nói thêm rằng không có ai bị thương trong vụ xả súng. Các nhà hoạt động ONF gặp hỏa lực đã kịp thời ẩn náu ở một nơi an toàn và chuyển viện trợ nhân đạo cho các cư dân LNR.
22:10 23.06.2022
Quân đội Nga bắn hạ tên lửa Ukraina ở ngoại ô Kherson
Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ ít nhất hai tên lửa Ukraina bắn về hướng thành phố Skadovsk, tỉnh Kherson, chính quyền quân sự-dân sự của thành phố cho biết.
22:09 23.06.2022
Quân đội Ukraina bắn phá Gorlovka và Makeevka từ pháo hạng nặng
Quân đội Ukraina đã nã đạn vào Gorlovka và Makiivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk hôm thứ Năm bằngpháo hạng nặng, văn phòng DNR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối ngừng bắn (JCCC) cho biết.
21:39 23.06.2022
Zelensky phàn nàn rằng Ukraina thiếu hỗ trợ quân sự từ Israel
Phát biểu qua liên kết video với các sinh viên Israel, Zelensky phàn nàn rằng Ukraina thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ Israel trong các vấn đề vũ khí, cũng như trong sự hỗ trợ các lệnh trừng phạt chống Nga.
21:02 23.06.2022
Lực lượng LNR bắt đầu truy quét quân đội Ukraina tại làng Gorskoe
Hôm thứ Năm, các binh sĩ thuộc Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đang tiến hành truy quét tại làng Gorskoye, nơi quân đội Ukraina đã pháo kích vào LNR trong nhiều năm, phóng viên Sputnik đưa tin từ hiện trường.
18:33 23.06.2022
Vận chuyển thiết bị quân sự và đưa nhân viên lên máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 tại sân bay Ulyanovsk-Vostochny. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Hệ thống phòng không bắn hạ 21 máy bay không người lái Ukraina trong ngày
17:17 23.06.2022
Kiev nhận được xe pháo thiếu GPS từ phương Tây để tránh chúng rơi vào tay Nga
Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, phương Tây đã cung cấp cho Kiev những khẩu pháo M777 đã bị gỡ hệ thống định vị toàn cầu GPS để ngăn chúng bị tấn công bởi quân đội Nga.
“Hệ thống GPS đã bị loại bỏ khỏi các xe pháo M777 mà Ukraina nhận được từ các đối tác phương Tây, bởi vì các chính phủ và nhà sản xuất có sự dè dặt trong việc giữ công nghệ, vì có nhận thức rằng trong chiến tranh, một số loại vũ khí có thể bị Nga chiếm giữ“, - một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraina tiết lộ.
17:08 23.06.2022
Nga tiếp nhận hơn 325.000 trẻ em tị nạn từ Donbass và Ukraina
Số trẻ em tị nạn đến Nga từ Donbass và Ukraina kể từ khi bắt đầu leo thang đã vượt quá 325.000 người, đại diện dịch vụ khẩn cấp cho biết.
“Hơn 325.000 trẻ em đã đến Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự“, - ông nói.
Ông bổ sung rằng trong ngày qua, 24,31 nghìn người tị nạn đã đến các trạm kiểm soát ở các khu vực khác nhau của Liên bang Nga, tổng cộng kể từ tháng 2 - 2 triệu 51 nghìn người.
17:04 23.06.2022
Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 650 lính dân tộc chủ nghĩa Ukraina ngày hôm qua
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả của các cuộc không kích, các đơn vị tên lửa và pháo binh, quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 650 binh lính dân tộc chủ nghĩa, 17 xe tăng và các thiết bị khác trong một ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Năm.

"Kết quả của các cuộc tấn công của không quân, tên lửa và pháo binh, hơn 650 lính dân tộc chủ nghĩa, 17 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 3 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt "Smerch", cũng như 17 xe chuyên dụng đã bị triệt hạ trong ngày hôm qua", - Bộ thông báo.

16:57 23.06.2022
Lính đánh thuê Aslin bị kết án tử hình ở DNR dự định kháng cáo
Lính đánh thuê người Anh Aiden Aslin, bị kết án tử hình tại DNR, dự định kháng cáo xin giảm nhẹ bản án, nhưng không tin vào kết quả khả quan của nó, luật sư Pavel Kosovan cho biết.
"Thân chủ và người thân của ông quyết định nộp đơn kháng cáo, ông sẽ đích thân nộp đơn. Ông đang có tâm trạng tồi tệ - tù binh không tin rằng kháng cáo sẽ cho kết quả khả quan. Ngoài ra, ông nghĩ rằng mình sẽ bị xử bắn", - Kosovan nói.
16:55 23.06.2022
Ngoại trưởng Nga: Nga đảm bảo an toàn cho các tàu từ các cảng Ukraina
Nga đảm bảo an toàn cho các tàu từ các cảng của Ukraina đến eo biển Bosphorus - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
16:15 23.06.2022
Vệ binh Nga bắt giữ xe tăng Ukraina ở Donbass
Quân đặc nhiệm của Vệ binh Nga tại Donbass đã bắt được một chiếc xe tăng T-72 của Ukraina với đầy đủ cơ số đạn, dịch vụ báo chí của Cục đưa tin.

"Trong quá trình tìm kiếm tại một trong những khu định cư của Donbass được giải phóng khỏi kẻ thù, chiến sĩ đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Nga đã tìm thấy một chiếc xe tăng T-72 của Ukraina có thể sử dụng được với đầy đủ đạn dược," - dịch vụ báo chí thông tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала