Người Pháp sợ hãi trước viễn cảnh không có khí đốt

© Fotolia / Andrei MerkulovĐường ống dẫn gas
Đường ống dẫn gas - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo Le Figaro của Pháp phản ứng trước khả năng sụt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống “Dòng chảy phương Bắc” do các vấn đề liên quan đến việc sửa chữa tuabin ở Canada.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây

Vào đầu tuần, Gazprom thông báo do các hạn chế tại trạm nén khí Portovaya, nên công ty chỉ có thể cung cấp khí đốt qua đường ống “Dòng chảy phương Bắc” với khối lượng 100 triệu m3/ngày đêm so với kế hoạch là 167 triệu m3. Do sự chậm trễ trong việc sửa chữa các tổ máy của công ty Đức Siemens, nên trạm chỉ có ba máy nén khí sử dụng được, trong khi đó hôm thứ Tư Gazprom cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động của một tuabin khí khác ở trạm Portovaya, nên từ ngày 16/6 công ty chỉ có thể cung cấp qua đường ống này không quá 67 triệu m3 khí/ngày đêm.
Theo Le Figaro, ở Đức mọi diễn biến liên quan đến khí đốt đều bị đặt trong bối cảnh "căng thẳng cao độ trong quan hệ của Nga với các nước phương Tây". Đồng thời, lượng xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đang giảm dần kể từ thời điểm phương Tây có các biện pháp trừng phạt chống Moskva và EU tìm cách thay thế nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.
Bài báo được độc giả sôi nổi bình luận.
Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
Tuabin đường ống “Dòng chảy phương Bắc” từ Canada không thể trở lại Đức do lệnh trừng phạt

"Châu Âu bị đòn đau!"

"Tôi xin hỏi về tất cả những biện pháp chống Nga của châu Âu: liệu chúng làm Nga tổn thương nhiều hơn hay, lạy Chúa, chính châu Âu bị tổn thương nhiều hơn?!" - độc giả Ano85293 đặt câu hỏi.

"Châu Âu, chính châu Âu bị đòn đau! Nga bù đắp được chi phí nhờ giá khí đốt tăng vọt!" - Schroumpfarceur bày tỏ ý kiến.
"Họ viết Nga dùng khí đốt tống tiền. Họ nói gì vậy? Theo tôi biết, chính người châu Âu không muốn mua khí đốt của Nga nữa... (Người đứng đầu Ủy ban châu Âu) Ursula (von der Leyen) thực sự đang nói nhăng nói cuội!" - Arnaud5675 viết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2022
Tổng thống Macron: Không giống như châu Âu, Pháp không cần khí đốt của Nga
"Các biện pháp trừng phạt của EU có thể sẽ khiến những người yếu nhất về kinh tế trong chúng ta, tức là những người nghèo nhất, khốn khổ trong mùa đông này. Trong khi đó Điện Elysee và khu nhà của bà Von der Leyen lúc nào cũng được sưởi ấm", - Antonym nhận xét.
"Các vị nghĩ ai sẽ đầu hàng trước? Châu Âu không có năng lượng hay Nga, quốc gia đã tích được hàng trăm tỷ đô la trong hũ tiền của mình nhiều năm nay và tiếp tục bán nhiên liệu cho Ấn Độ và Trung Quốc?" - Dedale đế thêm.

Sự cố tuabin

Theo nguồn tin của Bloomberg, thiết bị của “Dòng chảy phương Bắc” không thể quay trở lại sau khi được bảo dưỡng ở Canada do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, nguồn khí đốt cung cấp cho Đức có thể bị hạn chế trong một thời gian. Theo nguồn tin này, tuabin thứ hai cũng cần được bảo trì nhưng không thể gửi ra nước ngoài. Công ty Siemens cũng xác nhận vì lý do đó nên họ không thể chuyển tổ máy về lại đường ống sau khi bảo dưỡng ở Canada, đồng thời cho biết đang tìm kiếm biện pháp khắc phục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала