Mua bán trái phép thẻ đi lại, thanh niên người Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ

CC BY-SA 4.0 / Akusiroyo / 神奈川県警察本部 (cropped image)Trụ sở cảnh sát tỉnh Kanagawa
Trụ sở cảnh sát tỉnh Kanagawa - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2022
Đăng ký
Làm việc với cảnh sát tỉnh Kanagawa, nam thanh niên tên Trần Quốc Tuấn khai nhận đã có ít nhất 100 thực hiện hành vi mua bán trái phép thẻ đi lại của sinh viên để kiếm lời.
Trước đó, mới ngay trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, thanh niên này từng 2 lần bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ với các cáo buộc vi phạm luật pháp nước sở tại.

Liên tục vi phạm pháp luật

Hôm 16/6, cảnh sát tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, cho biết đã bắt giữ Trần Quốc Tuấn, một người Việt Nam sinh sống tại Kawasaki, với cáo buộc mua bán trái phép thẻ đi lại.
Nhà chức trách cho biết, Tuấn đã mua trái phép 3 thẻ đi lại của sinh viên với giá 30.740 yen (230 USD) bằng cách nhập mã vào máy bán vé tự động tại nhà ga Higashi-Kanagawa ở thành phố Yokohama hôm 8/4, sau đó bán chúng cho một phụ nữ hơn 20 tuổi mang quốc tịch Việt Nam.
Làm việc với cơ quan cảnh sát Kanagawa, Trần Quốc Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Tuấn cũng cho biết đã thực hiện ít nhất 100 lần hành vi mua bán trái phép thẻ đi lại như vậy.

"Tôi hiểu rõ điều đó là sai trái", - Tuấn khai với các điều tra viên.

Cơ quan An ninh LB Nga tóm gọn một nhóm khủng bố ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Công an Quảng Bình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 800 kg thuốc nổ
Trước đó, ngày 14/4, Tuấn từng bị xác định đã vi phạm Đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn của Nhật Bản.
Thanh niên này sau đó tiếp tục bị bắt hôm 10/5 cũng với cáo buộc mua bán trái phép thẻ đi lại của sinh viên ở ga Shin-Koyasu.
Cảnh sát tỉnh Kanagawa nghi ngờ sự việc có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép thẻ đi lại.
Chi phí đi lại tại Nhật Bản được xem là rất đắt đỏ. Do đó, người dân thường mua thẻ đi lại theo tháng để tiết kiệm hơn.
Tờ Japan Web Magazine cho biết, giá vé khứ hồi thông thường của một thẻ đi lại trong vòng 1 tháng vào khoảng 12.400 yen (khoảng 2 triệu VND). Tuy nhiên, giá thẻ đi lại của học sinh và sinh viên được ưu đãi với giá thấp hơn nhiều.
Hiện vụ án vẫn đang được cảnh sát tỉnh Kanagawa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала