Tổng thống Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh do biểu tình

© AFP 2023 / Cristina Vega Rhor Một học sinh nhảy qua chiếc lốp xe đang cháy trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Quito
Một học sinh nhảy qua chiếc lốp xe đang cháy trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Quito - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Imbabura, Cotopaxi và vùng đô thị Pichincha do các cuộc biểu tình của người dân bản địa và công bố các biện pháp mới để hỗ trợ công dân.

"Tôi đã cam kết bảo vệ thủ đô và đất nước, điều này buộc tôi phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Pichincha, Imbabura và Cotopaxi ngay hôm nay, bắt đầu từ nửa đêm", - chính trị gia này cho biết trong một lời kêu gọi đăng trên blog Twitter của dịch vụ báo chí tổng thống.

Trong 30 ngày, quyền tự do lập hội, hội họp và tự do đi lại của công dân sẽ bị đình chỉ tại các tỉnh đã nêu. Lệnh giới nghiêm tại thủ đô sẽ có hiệu lực từ 22 giờ đến 5 giờ sáng theo giờ Matxcova (từ 2 giờ đến 9 giờ sáng theo giờ Hà Nội).
Các cuộc biểu tình của Liên đoàn Conaie của các tộc da đỏ ở Ecuador chống lại các chính sách kinh tế và xã hội của giới lãnh đạo đất nước bắt đầu vào ngày 13 tháng 6 với các cuộc biểu tình nhỏ ở 11 khu vực và gia tăng vào ngày hôm sau, khi cảnh sát bắt giữ người đứng đầu liên minh, Leonidas Isa trong cùng ngày với tội danh cản trở công việc nhà nước.
Những người biểu tình đã đưa ra danh sách 10 yêu cầu đối với chính phủ, bao gồm đóng băng giá nhiên liệu, ngừng tư nhân hóa tài sản nhà nước, lệnh cấm mở rộng khu vực nhượng quyền cho các công ty khai thác và giúp đỡ các gia đình khó khăn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала