EU thừa nhận phương pháp chống Nga của phương Tây là bất hợp pháp

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước phương Tây đang vi phạm pháp quyền bằng cách tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế chống Nga, cựu Bộ trưởng Tư pháp Síp Emily Yolitis cho biết. Tuyên bố của bà được CyprusMail trích dẫn.

"Chúng ta không thể phá hoại pháp quyền mà các nước dân chủ yêu quý. Chúng ta không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả công dân Nga. Chúng ta không thể tịch thu tài sản, kể cả tài sản nhà nước, vì điều này sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho trật tự thế giới" - bà Emily Yolitis nói tại hội nghị Wealth and Succession Planning.

Theo bà Yolitis, trong gói trừng phạt mới nhất, các chính trị gia châu Âu thực sự thúc giục các doanh nhân và quan chức quên đi những thỏa thuận trong quá khứ với Nga và không thực hiện nghĩa vụ của họ.
Cờ của EU bên ngoài trụ sở của tổ chức ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Báo Đức nói về cách EU bị đe dọa do sự gia nhập của Ukraina

“Gói thứ sáu gần như là sự thừa nhận chúng ta đã đi quá xa” - bà nói.
Ý tưởng về chuyển các tài sản đóng băng của Nga cho Ukraina trực tiếp vi phạm một trong những điều của Hiến chương Liên Hợp Quốc, và do đó "sẽ gây ra hậu quả cho trật tự quốc tế", quan chức Síp nhấn mạnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của phương Tây và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông Putin, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên khó khăn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала