Bà Merkel xua tan huyền thoại chính của Mỹ về khí đốt Nga

© AFP 2023 / John ThysAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trả lời phỏng vấn của RedaktionsNetwerk Deutschland, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rằng Nga không sử dụng khí đốt và đường ống dẫn «Dòng chảy phương Bắc-2» như vũ khí.

«Tôi không tin vào sự thay đổi thông qua thương mại, mà tin vào mối liên hệ thông qua thương mại với cường quốc hạt nhân lớn thứ hai trên thế giới», - bà Merkel bình luận về quyết định xây dựng đường ống dẫn khí đốt.

Bà nhấn mạnh rằng bước đi này rất phức tạp, vì đã có luận điểm cho rằng Nga sẽ ngừng bơm nhiên liệu qua Ukraina ngay sau khi vận hành «Dòng chảy phương Bắc-2». Kết quả là, phương Tây đạt được bảo lưu quá cảnh.
Cựu Thủ tướng nhấn mạnh rằng vào thời điểm bắt đầu chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraina, đường ống dẫn khí đốt còn chưa được khởi động.

“Theo nghĩa đó, khí đốt không phải là vũ khí", - bà nói.

Xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Điện Kremlin nói về dự án Dòng chảy phương Bắc-2: Hiện giờ không có hy vọng
Bà Merkel nói thêm rằng Đức có lợi khi mua khí đốt từ Nga theo đường ống dẫn chứ không phải là mua LNG từ Trung Đông và Hoa Kỳ. Bà chỉ ra rằng chính quyền đã sẵn sàng xây dựng bến bãi tiếp nhận khí gas hóa lỏng, thế nhưng thời bà nắm quyền không một công ty nào nhận thực hiện dự án như vậy do giá LNG quá cao.

Dòng chảy phương Bắc-2

Vào tháng 2, sau khi Matxcơva công nhận chủ quyền của CHND Donetsk và CHND Lugansk, Chính phủ Đức ngừng cấp chứng nhận cho «Dòng chảy phương Bắc-2» đã được lắp đặt. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố rằng «dự án thực sự đang bị đóng băng».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала