Bộ Tài chính Hoa Kỳ thừa nhận không thể đối phó với lạm phát

© AP Photo / Evan VucciBộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ sẽ không thể giảm lạm phát cao trong tương lai gần.

"Lạm phát ở mức cao không thể chấp nhận được. Cần phải thừa nhận rằng Mỹ không phải là nền kinh tế tiên tiến duy nhất phải chịu lạm phát cao. Chúng tôi thấy điều này ở Anh, Pháp, Đức, Ý và nguyên nhân của nó là toàn cầu" - bà Janet Yellen nói.

Theo Bộ trưởng Janet Yellen, những yếu tố này khó có thể biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, bà bày tỏ hy vọng rằng theo thời gian, lạm phát sẽ giảm xuống.
Biểu tình trước cổng Downing Street phản đối tăng giá sinh hoạt đắt đỏ ở London, Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
London sôi sục biểu tình phản đối vì lạm phát kỷ lục
Bộ trưởng Yellen nói thêm rằng bà kỳ vọng kinh tế vốn đang tăng trưởng với tốc độ rất cao sẽ giảm tốc. Giờ đây, bà cho rằng cần phải có sự chuyển đổi để tăng trưởng mượt mà và ổn định hơn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng không cho rằng suy thoái là không thể tránh khỏi. Bà nhận thấy cơ sở cho sự lạc quan ở mức chi tiêu cao của người tiêu dùng và tình trạng thị trường lao động, nơi trung bình có một người tìm việc cho mỗi hai vị trí tuyển dụng. Cuối tháng 5, lạm phát ở Hoa Kỳ tăng tốc lên 8,6%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981, và giá xăng ngày 10 tháng 6 lần đầu tiên trong lịch sử tăng lên đến trên 5 USD/gallon. Những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm chống các xu hướng tiêu cực trong nền kinh tế vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала