Giám đốc điều hành Rosneft cho biết tình trạng thiếu hụt dầu trên thế giới sẽ còn kéo dài

© Sputnik / Aleksei Danichev  / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Rosneft, ông Igor Sechin tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg
Người đứng đầu Rosneft, ông Igor Sechin tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ vượt xa nguồn cung, và do sự đầu tư kém của các chuyên ngành, sự thâm hụt này có thể tồn tại trong một thời gian dài, Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin tại SPIEF cho biết.

"JP Morgan ước tính, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng ở các nước đang phát triển và những nỗ lực của họ nhằm cải thiện tiêu chuẩn và chất lượng cuộc sống, sự gia tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu thêm 20% sẽ vượt xa mức tăng nguồn cung. Để loại bỏ thâm hụt chỉ riêng dầu mỏ, vào năm 2030, thế giới cần đầu tư thêm với số tiền 400 tỷ đô la. Tuy nhiên, như đã đề cập, trong bối cảnh các nước lớn giảm đầu tư, mức này rất có thể sẽ không đạt được và tình trạng thiếu hụt dầu có thể còn kéo dài”, - ông nói.

khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2022
Châu Âu bắt đầu sử dụng khí đốt dự trữ cho mùa đông

Các lệnh trừng phạt bacchanalia khiến các nước nghèo nhất rơi vào cảnh chết đói

"Nếu trước đó tiền chảy từ thị trường này sang thị trường khác, thì giờ đây, mọi thứ (trừ hydrocacbon) đều đồng loạt giảm giá, và thậm chí cả vàng, theo truyền thống được sử dụng để dự trữ. Đồng đô la đang tăng lên như một phương sách cuối cùng. Hơn nữa, tăng trong bối cảnh lạm phát có hệ thống ở Hoa Kỳ. Có nghĩa là, Mỹ vào thời điểm hiện tại là nước được hưởng lợi chính từ cuộc khủng hoảng do dòng vốn chảy vào và sự tăng trưởng của đồng USD. Đồng thời, trong bối cảnh tỷ lệ tăng trưởng không thể tránh khỏi, chi phí trả cho khoản nợ khổng lồ của Mỹ đang tăng lên. Và trong ngắn hạn - suy thoái và lạm phát đình trệ", - Sechin nói.

Mỹ kích động 'phục hưng than đá' ở châu Âu

Hoa Kỳ đã kích động một "thời kỳ phục hưng than đá" ở châu Âu đang làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải carbon, Igor Sechin tuyên bố.

"Nhu cầu về các sản phẩm thay thế rẻ hơn đang tăng lên và tỷ trọng than trong cơ cấu năng lượng ngày càng tăng. Do đó, sản lượng điện than ở châu Âu, vốn đã tăng 18% vào năm 2021, có thể tăng hơn một phần ba vào năm 2022. Một "thời kỳ phục hưng than đá" thực sự làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải carbon", - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала