Sự thiếu hụt các sản phẩm phổ biến trên thế giới

© Sputnik / Sergey Pivovarov / Chuyển đến kho ảnhKệ trống trong một siêu thị ở Madrid
Kệ trống trong một siêu thị ở Madrid - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sự thiếu hụt các sản phẩm phổ biến ở nước ngoài đã bắt đầu do tình hình bất lợi trên thế giới, Bloomberg viết.
Bài báo nói ở Úc thiếu rau diếp trên kệ, đó là lý do tại sao chuỗi nhà hàng KFC quyết định thêm bắp cải vào bánh mì kẹp thịt. Ngoài ra, hành tây và xúc xích Ý đã không còn được bán ở Nhật Bản, cũng như thiếu hụt bia chai ở Đức và bỏng ngô ở Mỹ. Cũng đã có những báo cáo về nguy cơ thiếu một số loại rau phổ biến khác, tài liệu lưu ý.
Sự thiếu hụt khoai tây trên toàn cầu đã gây xôn xao dư luận sau khi McDonald's phải tạm ngừng bán khoai tây chiên ở một số quốc gia do vấn đề nguồn cung và các nhà hàng KFC Singapore đã thay thế bằng bánh quế vụn, tờ báo nhắc lại.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2022
Người đứng đầu WTO kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu lương thực

Lý do thiếu hụt

Theo nhà báo, tình trạng này được giải thích là do điều kiện thời tiết, đại dịch coronavirus, cũng như tình hình địa chính trị phát triển trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga. Sau khi nó bắt đầu, phương Tây đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với Moskva.
Như Putin lưu ý tại phiên họp toàn thể tại SPIEF, cuộc tấn công kinh tế chống lại Nga ban đầu không có cơ hội thành công, trong khi vũ khí trừng phạt, như thông lệ những năm gần đây, là con dao "hai lưỡi." Theo Phó Thủ tướng Nga Alexei Overchuk, cuộc chiến kinh tế chống lại Moskva đã không diễn ra theo kế hoạch của những kẻ tung ra nó. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, phát biểu về hậu quả của các lệnh trừng phạt chống Nga, nói chúng sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế toàn diện với viễn cảnh nạn đói ở một số quốc gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала