«Tử thần và chính xác». Hoa Kỳ lo lắng theo dõi «Kalibr» của Nga

© Sputnik / Vadim Savitskii / Chuyển đến kho ảnhphóng tên lửa hành trình "Kalibr"
phóng tên lửa hành trình Kalibr  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Chuyên gia an ninh Hoa Kỳ Alex Batley nhận xét rằng tên lửa hành trình «Kalibr» của Nga là thứ vũ khí tử thần và chính xác.
Như chuyên gia lưu ý, sáng chế mới nhất đủ khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách rất xa và mang đầu đạn nặng 450 kg, có thể dùng cả đạn thông thường và đạn hạt nhân.
Những tên lửa như vậy được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân và phi hạt nhân, khu trục hạm nhỏ và những tàu nổi cỡ lớn hơn. Nhờ vào hiệu suất cao, tên lửa cung cấp khả năng tấn công đáng kể ngay cả với những mục tiêu nhỏ như tàu hộ tống, - quan sát viên chỉ rõ.
«Tầm bắn và độ chính xác của «Kalibr» cho phép Hải quân Nga nhắm vào những mục tiêu ở xa, ngăn chặn kiềm chế và dễ dàng triệt hạ», - Batley viết trong bài báo dành cho 19Fortyfive.

«Hải quân của Matxcơva bố trí tại những điểm chiến lược quan trọng trên hành tinh, vì vậy sáng chế tiên tiến của Nga trong lĩnh vực khoa học tên lửa sẽ vẫn là mối đe dọa lớn đối với phương Tây trong nhiều năm tới», - nhà phân tích cảnh báo.

tên lửa Kalibr - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Tên lửa "Kalibr" phá hủy kho đạn của NATO

Vũ khí Nga: «Kalibr» và «Kinzhal»

Quân đội Nga sử dụng thành công các tên lửa hành trình với độ chính xác cao «Kalibr» và «Kinzhal» để phá hủy các chủ thể chiến lược quan trọng, kho trữ đạn dược và tiêu hao sinh lực của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi hạt nhân hóa và phi phát-xít hoá Ukraina, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала