- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga sử dụng tên lửa mới “305” có độ chính xác cao ở Ukraina

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ 305E trưng bày của Diễn đàn Quốc tế "ARMY-2021"
Tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ 305E trưng bày của Diễn đàn Quốc tế ARMY-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina Nga đã sử dụng loại tên lửa mới có độ chính xác cao “305” phóng từ máy bay để phá hủy các cơ sở quân sự quan trọng, một nguồn tin cho biết.

"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Không quân Nga bắt đầu sử dụng tên lửa tự dẫn đa năng hạng nhẹ loại mới “305”. Những tên lửa này được phóng từ trực thăng tấn công Mi-28NM vào các cơ sở quan trọng của quân đội Ukraina, chẳng hạn như các kho chứa đạn dược và xăng dầu”, - nguồn tin kế lại.

Nguồn tin nói rõ rằng "tên lửa loại mới đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu: độ lệch so với đường ngắm không quá hai mét".
Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga ở tỉnh Kharkov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 ở Ukraina
Nguồn tin cho biết, tên lửa có các chế độ dẫn đường khác nhau. Với tùy chọn "bắn và quên", mục tiêu được bắt bằng đầu tự dẫn đường quang điện tử (GOS), khi tên lửa vẫn còn được treo trên trực thăng, sau khi phóng đạn bay hoàn toàn theo chế độ tự chủ. Một tùy chọn khác là chế độ điều khiển từ xa, khi động tác phóng được thực hiện ngoài tầm nhìn mục tiêu theo tọa độ nhận được. Trong trường hợp này, tên lửa bay theo chế độ quán tính, khi đến gần mục tiêu thiết bị tìm kiếm được bật lên, hình ảnh từ đó được truyền tới màn hình của người điều khiển trong buồng lái trực thăng. Người điều khiển nhận tọa độ và chỉ mục tiêu cho đầu tự định hướng.
Tên lửa loại mới “305”, được gọi là "Izdeliye 305" (Sản phẩm 305), lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Army-2021. Tên lửa được phát triển tại Cục thiết kế chế tạo máy (KBM) ở Kolomna và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu di động và cố định, đơn lẻ và theo cụm, cả ngày lẫn đêm. Tên lửa có tầm bắn 14,5 km, trọng lượng phóng 105 kg, trọng lượng đầu đạn nổ phân mảnh 25 kg.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала