Trung Quốc tăng lượng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhKhai thác dầu mỏ ở Tatarstan
Khai thác dầu mỏ ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lượng dầu từ Nga mà Trung Quốc mua đã tăng khoảng ¼ trong tháng Năm so với tháng Tư, lập kỷ lục về khối lượng cung cấp hàng tháng, như tin đưa của Reuters dẫn dữ liệu từ hải quan Trung Quốc.
«Nhập khẩu dầu từ Nga sang Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục, đẩy bật Saudi Arabia khỏi vị trí nhà cung cấp hàng đầu», - hãng thông tấn cho biết.
Tổng lượng giao hàng trong tháng Năm đạt gần 8,42 triệu tấn, tương đương khoảng 1,98 triệu thùng mỗi ngày. Hồi tháng Tư, chỉ số này ở mức 1,59 triệu thùng mỗi ngày.
Nguyên liệu thô chuyển đến Trung Quốc qua đường ống Đông Siberia-Thái Bình Dương, cũng như theo đường biển từ các hải cảng ở châu Âu và Viễn Đông thuộc Nga.
Như vậy Saudi Arabia trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai, khối lượng tháng Năm tăng 9% so với tháng Năm năm ngoái và lên tới 7,82 triệu tấn, tương đương 1,84 triệu thùng mỗi ngày.
khai thác dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ

Khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc

Dòng khí đốt của Nga cung cấp cho Trung Quốc cũng ngày càng tăng. Như ông Alexei Miller đứng đầu Gazprom báo cáo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg SPIEF, tập đoàn Nga đã tăng lượng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc lên 67,5% từ tháng Giêng đến tháng Năm so với 5 tháng năm ngoái. Ông nói rõ rằng nhu cầu về khí đốt tự nhiên ở CHND Trung Hoa từ năm 2011 đến năm 2021 đã chiếm 32% mức tăng nhu cầu toàn cầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала