Tướng Mỹ nói phương Tây ép buộc Ukraina như thế nào

© AP Photo / Alex BrandonNguyên Phó Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Jack Keane
Nguyên Phó Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Jack Keane  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu Phó Tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ, Tướng Jack Keane cho biết trên Fox News.
“Có những nghi ngờ vũ khí mà Kiev cần không đến đúng thời hạn”, - ông nói.
Tài liệu của Fox News lưu ý con đường đưa vũ khí Mỹ vào tay các chiến binh Ukraina có thể mất vài tháng. Nhưng ngay cả trong trường hợp hàng hóa đến Ukraina thành công, vẫn cần phải có nhiều tuần "để chuyển giao và đào tạo".
Tướng Keane nói thêm Washington lẽ ra nên ưu tiên các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột, nhưng Hoa Kỳ "quan tâm đến cả hai kịch bản", ông thừa nhận.
Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina sẵn sàng "chiến đấu bằng xẻng" nếu không có vũ khí phương Tây
Moskva đã nhiều lần lưu ý nguy cơ các nước phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraina. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo việc quân sự hóa Ukraina đe dọa trực tiếp đến lợi ích của an ninh châu Âu và toàn cầu.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала