Đơn kêu oan của bị cáo Nguyễn Đức Chung sẽ được toà phúc thẩm hôm nay

© Depositphotos.com / GarloonCòng tay và búa của thẩm phán
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic được TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm sáng nay (20/6).
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 20 đến 22/6), thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - chánh Tòa kinh tế, TAND cấp cao tại Hà Nội - làm chủ tọa.
Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng nên bị cáo này đã có đơn kháng cáo kêu oan.
Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan: “Gắn Nguyễn Đức Hạnh với tôi là không tôn trọng sự thật”
Trước khi phiên tòa phúc thẩm mở, ông Chung đã gửi bản giải trình hơn 100 trang cho rằng, tòa cấp sơ thẩm đã "ra quyết định tuyên án oan" đối với ông.
Theo đó, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đưa ra nhiều căn cứ cho rằng Công ty Thoát nước Hà Nội đã thực hiện việc mua chế phẩm Redoxy 3C để làm sạch sông hồ trên địa bàn thủ đô đúng quy định pháp luật, không gây thiệt hại ngân sách.
Bên cạnh đó, trong bản giải trình, ông Chung tiếp tục khẳng định không có văn bản, tài liệu nào thể hiện việc ông chỉ đạo cấp dưới phải mua chế phẩm thông qua "công ty gia đình"...
Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 13/12/2021, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khai báo trước tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Ông Nguyễn Đức Chung đã “rút ra nhiều bài học sâu sắc” sau khi bị khởi tố
Về trách nhiệm dân sự, TAND TP.Hà Nội tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Đức Chung phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân sự là Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội số tiền 25 tỉ đồng.
TAND TP Hà Nội ghi nhận sự tự nguyện của gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp 10 tỉ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала