Không quân Anh tìm cách chống "hoạt động gián điệp của Nga"

© Ảnh : Royal Air Force Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh
Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Không quân Anh cho rằng nước này cần tăng thêm 1/3 số lượng máy bay chống ngầm để đối phó với "các hoạt động do thám của Nga" ở biên giới, tờ Telegraph đưa tin.
Trung tá Không quân Ben Livesey cho biết Nga nhanh chóng mở rộng kho vũ khí tàu ngầm của mình trong thập kỷ qua. Trung tá Không quân James Henderson cho biết Nga đã đầu tư nhiều hơn vào Hải quân và có nhiều tàu ngầm mới.

"Điều đó gây ra nguy cơ đe dọa cho chúng tôi... Thật đáng lo ngại" - Trung tá Henderson nói.

Theo Telegraph, Anh có 9 máy bay tuần tra P-8 Poseidon, mỗi chiếc có giá 120 triệu bảng Anh (146,7 triệu USD). Phao sonar được sử dụng để phát hiện tàu ngầm. P-8 Poseidon có thể được gắn 129 chiếc phao, mỗi chiếc có giá khoảng 5.000 bảng Anh (6.100 USD).
Theo Livesey, sẽ là "kinh tế" nhất nếu mua thêm ba chiếc máy bay từ Mỹ lúc này, vì các cơ sở sản xuất của Boeing đang hoạt động "có tâm và có lực". Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng tăng, ông thừa nhận rằng "Bộ Tài chính đã bị mắc kẹt trong trò chơi không cho miệng nào ăn."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала