https://vn.sputniknews.com/20220620/nga-nhac-ve-phuong-phap-cua-khrushchev-de-giao-tiep-voi-hoa-ky-15788401.html
Nga nhắc về phương pháp của Khrushchev để giao tiếp với Hoa Kỳ
Nga nhắc về phương pháp của Khrushchev để giao tiếp với Hoa Kỳ
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhắc nhở rằng từng có một phương pháp khác để tiến hành giao lưu với Hoa Kỳ về an ninh... 20.06.2022, Sputnik Việt Nam
2022-06-20T18:08+0700
2022-06-20T18:08+0700
2022-06-20T18:08+0700
nga
hoa kỳ
nikita khrushchev
liên xô
chính trị
thế giới
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e6/04/08/14644352_0:0:2719:1529_1920x0_80_0_0_2ad76d210f0781560ac98bb18d8686a9.jpg
Năm 1960, hai năm trước cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba, đội ngũ thành viên Liên Hợp Quốc bổ sung thêm 17 quốc gia mới giành được độc lập nhờ kết quả của phong trào giải phóng dân tộc. Tại phiên họp Đại hội đồng LHQ, Trưởng đoàn đại biểu Xô-viết là ông Nikita Khrushchev, Bí thư thứ nhất BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô đã đề xuất thông qua Tuyên ngôn về trao quyền độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa.Đập giày trên bục diễn giả của Liên Hợp QuốcTrong cuộc thảo luận ngày 12 tháng 10 về thủ tục xem xét Tuyên ngôn, đại diện Philippines cho rằng văn kiện này cũng nên đề cập tới các nước và dân tộc Đông Âu, dường như bị Liên Xô tước bỏ các quyền dân sự và chính trị và bị Liên bang Xô-viết «nuốt chửng». Ý kiến đó khiến ông Khrushchev nổi giận. Cố gắng thu hút sự chú ý của nhà ngoại giao Ireland Frederick Boland chủ trì phiên họp và bị từ chối, Bí thư thứ nhất BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô và các thành viên phái đoàn Liên Xô bắt đầu to tiếng và gõ tay xuống bàn. Theo một giả thiết, chính vào thời điểm này (chứ không phải trong lúc phát biểu từ bục diễn thuyết) nhà lãnh đạo Liên Xô đã sử dụng chiếc giày bên phải của mình để tăng cao hiệu ứng.
https://vn.sputniknews.com/20220609/lien-hop-quoc-cho-biet-khong-the-loai-tru-nga-khoi-to-chuc-luong-thuc--15571929.html
liên xô
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e6/04/08/14644352_0:0:2719:2039_1920x0_80_0_0_75853497d3d7ac30a93615754315017e.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nga, hoa kỳ, nikita khrushchev, liên xô, chính trị, thế giới
Nga nhắc về phương pháp của Khrushchev để giao tiếp với Hoa Kỳ
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhắc nhở rằng từng có một phương pháp khác để tiến hành giao lưu với Hoa Kỳ về an ninh chiến lược: đập giày trên bục diễn giả của Liên Hợp Quốc. Ông Medvedev lưu ý rằng phương pháp này từng đạt hiệu quả.
"Nhân tiện phải nhắc luôn, có một phương pháp khác đã được sử dụng khi giao tiếp với phía Mỹ về đề tài an ninh – đập giày trên bục diễn giả của Liên Hợp Quốc. Khi nào đó phương pháp này từng có tác dụng ...", - ông Dmitry Medvedev nói để trả lời câu hỏi của Sputnik.
Năm 1960, hai năm trước
cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba, đội ngũ thành viên Liên Hợp Quốc bổ sung thêm 17 quốc gia mới giành được độc lập nhờ kết quả của phong trào giải phóng dân tộc. Tại phiên họp Đại hội đồng LHQ, Trưởng đoàn đại biểu Xô-viết là ông Nikita Khrushchev, Bí thư thứ nhất BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô đã đề xuất thông qua Tuyên ngôn về trao quyền độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa.
Đập giày trên bục diễn giả của Liên Hợp Quốc
Trong cuộc thảo luận ngày 12 tháng 10 về thủ tục xem xét Tuyên ngôn, đại diện Philippines cho rằng văn kiện này cũng nên đề cập tới các nước và dân tộc Đông Âu, dường như bị Liên Xô tước bỏ các quyền dân sự và chính trị và bị
Liên bang Xô-viết «nuốt chửng». Ý kiến đó khiến ông Khrushchev nổi giận. Cố gắng thu hút sự chú ý của nhà ngoại giao Ireland Frederick Boland chủ trì phiên họp và bị từ chối, Bí thư thứ nhất BCH TƯ đảng Cộng sản Liên Xô và các thành viên phái đoàn Liên Xô bắt đầu to tiếng và gõ tay xuống bàn. Theo một giả thiết, chính vào thời điểm này (chứ không phải trong lúc phát biểu từ bục diễn thuyết) nhà lãnh đạo Liên Xô đã sử dụng chiếc giày bên phải của mình để tăng cao hiệu ứng.