Tên lửa mới «305» với độ chính xác cao của Nga có tính năng siêu việt thế nào?

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhTên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ 305E trưng bày của Diễn đàn Quốc tế "ARMY-2021"
Tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ 305E trưng bày của Diễn đàn Quốc tế ARMY-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tên lửa với độ chính xác cao «Izdeliye 305» đủ khả năng nhận diện và triệt hạ mục tiêu một cách độc lập, không cần đưa trực thăng tiến vào vùng phủ lưới phòng không của đối phương. Đó là nhận xét do chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nêu ra với Sputnik.
Trước đó một nguồn tin thông báo với Sputnik rằng trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hàng không mới «305» có độ chính xác cao để triệt phá các chủ thể quân sự quan trọng. Theo ông này cho biết, tên lửa mới đảm bảo độ sai lệch từ đường ngắm không quá 2 mét.
"Không giống những tên lửa mà chúng ta trang bị cho trực thăng hiện tại, «305» có khả năng dẫn đường hơi khác, và khi được phòng không yểm trợ che chắn, trực thăng mang «Izdeliye 305» có thể không cần bay vào vùng hiệu lực phòng không của đối phương nhưng vẫn giáng đòn trúng đích", - ông Leonkov nói.
Theo lời ông, nhờ đầu điều khiển dẫn đường và hệ thống quán tính, "305" có thể hoạt động trong ba chế độ: "bắn và quên" - khi tên lửa bắt mục tiêu lúc vẫn nằm trên giá treo của trực thăng sau đó phóng bay tới mục tiêu; trong chế độ dẫn đường với sự hỗ trợ của hệ thống phát hiện mục tiêu gắn trên trực thăng; trong chế độ mà đầu điều khiển hồng ngoại tự phát hiện mục tiêu dù phi công không nhìn thấy từ buồng lái, xác định rõ những mục tiêu này và tiêu diệt.
Đăng tải video về vụ phóng tên lửa siêu thanh từ tổ hợp Bastion ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Tổ hợp «Bastion» dội sấm sét tên lửa vào sân bay khu vực Odessa

"Phạm vi sử dụng tên lửa là 14,5 km, trong đó tốc độ bay tới mục tiêu là khoảng 250 mét/giây ... Tổng khối lượng đầu đạn khoảng 26 kg, có khả năng nổ phân mảnh cao, cho phép đánh trúng cả những mục tiêu sinh lực địch cũng như mục tiêu bọc thép và thiết giáp loại nhẹ của đối phương", - chuyên gia Leonkov cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала