C02 Bộ Công an: Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị đưa sang Campuchia có yếu tố phức tạp

© Depositphotos.com / KmiragayaСô gái khóc
Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
Nguyễn Thị Thu Ngọc và một số cô gái Việt khác được nhóm người dẫn từ TP.HCM lên Tây Ninh rồi băng đồng, vượt biên sang Campuchia.
Theo Cục Cảnh sát Hình sự, vụ việc thiếu nữ 16 tuổi Nguyễn Thị Thu Ngọc ở Phú Yên bị đưa sang Campuchia có một số yếu tố phức tạp, nên cần mở rộng xác minh, điều tra làm rõ.

Đã tìm thấy thiếu nữ 16 tuổi bị đưa sang Campuchia

Sáng 21/6, ông Nguyễn Văn Hương, 53 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) xác nhận con gái ông là Nguyễn Thị Thu Ngọc, 16 tuổi, đã được tìm thấy và được Công an bàn giao lại cho gia đình sau 15 ngày mất tích khi từ Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh xin việc làm.
Trước đó, ngày 20/6, một đại diện Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên cho biết, Ngọc đã được gia đình ông Hương đưa về nhà người thân ở Quảng Bình “nên không có mặt ở địa phương”.
Được biết, sau khi Nguyễn Thị Thu Ngọc được gia đình thông báo mất tích ở TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C02 đã tìm thấy Ngọc vào ngày 18/6 và bàn giao cho gia đình lúc 16h30 cùng ngày với tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định, không bị xâm hại gì.
Tin từ gia đình ông Hương và cơ quan chức năng ghi lại cho hay, hôm 5/6, khi từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vào đến TP.HCM, Ngọc được một phụ nữ đến đón tại bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) rồi đưa về một căn nhà.
Tại căn nhà có khoảng 5 người con gái khác, độ tuổi khác nhau nhưng hầu hết đều trên dưới 20 tuổi.
Đến 7/6, có nhóm khoảng 3 người đến chở Ngọc cùng các cô gái còn lại lên Tây Ninh rồi băng qua một cánh đồng lúa để vượt biên sang đất Campuchia.
Khi đến bên kia biên giới, cả nhóm bị nhốt vào một phòng riêng khoảng 20 m2, có người canh gác ngày đêm. Theo Ngọc kể, cô và những thiếu nữ khác không được sử dụng điện thoại.

“Thời điểm Ngọc gọi điện về gia đình là có người giám sát bên cạnh. Con gái kể là phải nói những gì nhóm người canh gác đã hướng dẫn trước đó, nếu làm trái sẽ bị đánh đập, bỏ đói”, - ông Hương nói với phóng viên.

Các nhân viên cảnh sát tuần tra trên đường phố trong chiến dịch chống băng đảng ở phía bắc Port-au-Prince, Haiti - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Những kẻ không rõ danh tính đã bắt cóc một công dân Pháp tại thủ đô Haiti

Cảm ơn Công an, báo chí và cộng đồng mạng

Những ngày qua, sau khi sự việc Ngọc mất tích, mạng xã hội, báo chí đưa tin, Công an vào cuộc, vài ngày sau Ngọc được nhóm người này thả ra và được công an tìm thấy đưa về TP.HCM.
Ông Hương kể con gái được Cảnh sát qua bên Campuchia tìm thấy. Đặc biệt, chỉ có mình Ngọc được thả còn những người khác thì vẫn đang bị bắt nhốt, chưa biết tình hình ra sao.
Ông Hương cũng xác nhận, suốt thời gian từ Phú Yên vào TP.HCM, đến khi bị đưa sang nhốt bên Campuchia, Nguyễn Thị Thu Ngọc không bị đánh đập hay xâm hại. Ngọc trở về nhà an toàn, thân thể lành lặn, tâm lý ổn định.
Ông Hương nói gia đình mang ơn công an và báo chí, mọi người nhiều. Cũng nhờ báo chí, cộng đồng mạng, hiệp sĩ và các cơ quan chức năng của Việt Nam tích cực giúp đỡ mà con gái được trở về nhà an toàn.

“Tôi rất cảm ơn mọi người và các cơ quan chức năng đã cùng gia đình tìm kiếm cháu trong suốt thời gian qua”, - ông Hương nói và chia sẻ bản thân vui mừng đến nỗi không biết phải diễn tả như thế nào.

Người cha 53 tuổi cũng cho hay, ngày mai sẽ đi làm bảo vệ, một công việc mới để kiếm tiền nuôi con ăn học đàng hoàng.

C02: Vụ việc có một số yếu tố phức tạp

Thông tin Nguyễn Thi Thu Ngọc “mất tích” rồi bị đưa sang Campuchia đặc biệt gây chú ý dư luận.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng chiều 5/6, em Nguyễn Thị Thu Ngọc đi xe khách từ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, theo lời dụ dỗ trên mạng vào để tìm việc làm “việc nhẹ, lương cao”.
Đồng thời, sau khi Ngọc gọi điện thoại báo gia đình đã đến nơi thì em cũng mất liên lạc với thân nhân từ đó.
Đến sáng ngày 7/6, ông Nguyễn Văn Hương, cha của Ngọc đã trình báo Công an địa phương và vào TP.HCM để tìm con. Hôm sau, vì quá lo lắng nên, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc.
Người cha kể cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở thành phố Hồ Chí Minh qua mạng xã hội. Người này dụ con gái ông lên TP.HCM làm việc và cam kết, “việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí”.
Đặc biệt, đến tối 14/6, gia đình ông Hương cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con. Tuy nhiên, gia đình không rõ là thật hay của các đối tượng lừa đảo.
Trưa nay, 21/6, Đại diện Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, em Nguyễn Thị Thu Ngọc (thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi đến TPHCM tìm việc) được Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an giải cứu thành công.
Theo đại diện Công an thị xã Sông Cầu, sau khi gia đình thông báo em Nguyễn Thị Thu Ngọc mất tích ở TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.
Đặc biệt, Cục C02 đã liên hệ Lãnh sứ quán Việt Nam bên Campuchia để nhờ điều tra trường hợp của em Ngọc.
Theo Công an, sau khi nhận được địa chỉ nơi ở do em Ngọc cung cấp, Cục C02 phối hợp với Cảnh sát Campuchia tiến hành giải cứu thành công em Ngọc và bàn giao lại cho gia đình với tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.
Một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cũng xác nhận đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP.HCM tìm và giải cứu thành công cháu Nguyễn Thị Thu Ngọc.

“Vụ việc này có một số yếu tố phức tạp nên đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra”, - lãnh đạo C02 lưu ý.

Lực lượng Taliban* - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
NYT: Taliban* đã sát hại và bắt cóc gần 490 cựu quan chức và quân nhân
Đáng lưu ý, lãnh đạo C02 cũng nhận định, đây là một trong một số vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian qua, do đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các địa phương tổ chức triệt phá để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала