Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu danh "kẻ hành hạ chính" mọi thời đại

© AP Photo / Andy WongPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nhắc lại trên Twitter kẻ nào đã kích động chiến tranh ở Trung Đông và gọi Hoa Kỳ là "kẻ hành hạ chính" trong tất cả các thời đại.

"Kể từ năm 2001, cuộc chiến ở Trung Đông do Washington kích động đã cướp đi sinh mạng của 900.000 người, trong đó có 335.000 dân thường", - nhà ngoại giao chỉ đích danh.

Ấn phẩm của Triệu Lập Kiên, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:
Ngoài ra, theo ghi nhận trong một bài đăng của đại diện cơ quan ngoại giao Trung Quốc, hàng chục triệu người đã trở thành dân tị nạn.
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Phải chăng Nhà Trắng đã bình tâm về liên minh Trung-Nga?

Tình hình ở Syria

Quân đội Mỹ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các thỏa thuận quốc tế, tiếp tục hiện diện bất hợp pháp tại một số tỉnh ở đông bắc Syria với lý do giúp người Kurd loại bỏ mối đe dọa của nhóm IS*. Quân đội Mỹ đã nắm quyền kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt lớn nhất ở Syria và xuất khẩu dầu của Syria tới các căn cứ của họ ở Iraq trong hơn 5 năm.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала