Các nhà động vật học đã phát hiện ra rằng loài dơi có trí nhớ tốt đối với nhạc chuông điện thoại

 Dơi - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dơi có trí nhớ dài hạn đối với âm thanh, Current Biology viết.
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu từ Đại học Ohio đã cho 49 con dơi nghe một loạt nhạc chuông và phát triển một phản xạ có điều kiện: kết nối giữa một trong các giai điệu và một trò chơi. Những con dơi ăn thịt ếch bị bắt đã bị thu hút bởi tiếng gọi giao phối của ếch Tungarian, và thức ăn đang chờ đợi gần nơi con vật. Theo thời gian, âm thanh bị trộn lẫn và dần dần được thay thế bằng một bản nhạc chuông nào đó, nhưng phần thưởng vẫn được giữ nguyên. Theo định kỳ, những giai điệu khác được thay vào, nhưng những con dơi được dạy để nắm bắt sự khác biệt, và cuối cùng chúng ngừng bay theo âm thanh, sau đó chúng không nhận được phần thưởng.
Bệnh ung thư vú - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Các nhà khoa học phát triển vi khuẩn điều khiển bằng âm thanh để điều trị ung thư
Sau đó, những con vật này được cấy chíp điện tử theo dõi và thả vào tự nhiên. Sau 1-4 năm, 8 con trong số chúng bị bắt và thí nghiệm được lặp lại. Tất cả các cá thể, như những năm trước, đã phản ứng với đúng nhạc chuông và bay để nhận phần thưởng, trong khi những con dơi hoang dã, chưa được huấn luyện chỉ di chuyển tai khi nghe âm thanh.
Giờ đây, các nhà khoa học đề xuất lặp lại các thí nghiệm tương tự với các loại dơi khác và tìm ra chính xác những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng nhớ lâu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала