Các nhà nông nghiệp Ý nói rằng một phần tư đất nước đang biến thành sa mạc

© Depositphotos.com / MonticelloBiến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hơn một phần tư (28%) lãnh thổ của Ý có nguy cơ bị thoái hóa đất thành sa mạc do hạn hán và nắng nóng, đe dọa sản xuất nông nghiệp của nước này, theo Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp Coldiretti.
Theo báo cáo, mực nước huyết mạch chính của Ý là sông Po ở tỉnh Pavia đã thấp hơn mức tiêu chuẩn 3,3 mét, thấp hơn các giá trị được ghi nhận vào giữa tháng Tám.

“Do tình trạng thiếu nước, hơn 30% sản lượng nông nghiệp quốc gia và một nửa chăn nuôi đang gặp rủi ro. Lưu vực của các hồ lớn nhất ở Ý là Maggiore và Como chứa đầy nước lần lượt là 19,5% và 17,6%, trong khi ở các thung lũng cần nước để tưới cây trong bối cảnh nắng nóng, điều này sẽ làm nhiệt độ ở Apennines cao hơn + 40 độ" - Coldiretti cho biết.

Coldiretti lưu ý rằng tình trạng hạn hán đã trở thành tình trạng khẩn cấp quốc gia, đe dọa hậu quả nghiêm trọng hơn so với tình trạng tương tự xảy ra vào năm 2003.
Người đàn ông tắm ngoài trời trong một ngày hè nóng nực ở Ajmer, bang Rajasthan, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Hội An cắt điện 6-12 tiếng để bảo trì hệ thống: Tại sao lúc chưa nắng nóng không chịu tu sửa?

“Do biến đổi khí hậu, hơn một phần tư lãnh thổ của đất nước (28%) đang bị đe dọa bởi sa mạc hóa, với thiệt hại mà theo Coldiretti, đã vượt quá 2 tỷ euro. Trong năm 2022, như đã nói, lượng mưa giảm một nửa, và ở một số khu vực đã không có mưa trong gần ba tháng" - Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp Coldiretti nêu rõ.

Trước đó, có thông tin cho rằng một số khu vực của Ý đã sẵn sàng ban bố tình trạng thiên tai do hạn hán xảy ra ở các khu vực chính miền Bắc và miền Trung đất nước trong bối cảnh mùa hè nắng nóng gay gắt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала