Việt Nam muốn học hỏi gì từ Thanh niên Cộng sản Trung Quốc?

© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcChương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022
Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
Sáng 22/6/2022, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2022.
Phát biểu tại Hội đàm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đều nhất trí cùng “đoàn kết”, thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế.

Giao lưu Thanh niên Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 22/6, Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc và cuộc hội đàm giữa Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Hạ Quân Khoa diễn ra tại Hà Nội.
Theo phía Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và là năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (5/1922 – 5/2022).
“Chương trình được tổ chức trong thời điểm vô cùng quan trọng đối với thanh niên hai nước”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói.
Tham dự sự kiện có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), anh Phó Chấn Bang, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.
Tại cuộc giao lưu này, các đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc cùng nghe bài trình bày của chuyên gia với chủ đề “Công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn”, “Lịch sử phong trào thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố phát biểu chỉ đạo tại phiên họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Việt Nam kêu gọi thanh niên “vui vẻ lên đường tòng quân nhập ngũ”
Đại biểu thanh niên hai nước cùng tham gia thảo luận các chuyên đề như xây dựng các tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, tăng cường năng lực của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác phục vụ, định hướng, hỗ trợ thanh niên.
Phía Trung Quốc sẽ tham luận về vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc trong việc tăng cường khả năng phục vụ, hỗ trợ thanh niên, cách thức nâng cao năng lực phục vụ thanh niên của các tổ chức thanh niên, giới thiệu mô hình thành phố thân thiện với sự phát triển của thanh niên.
Trong khi đó, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ trình bày về vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, định hướng thanh niên chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số; vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Thanh niên gìn giữ quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Phát biểu tại buổi hội đàm, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh Cộng sản Việt Nam nêu bật mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho biết trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động.
© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcĐồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022.
Tong đó nổi bật là 3 Liên hoan Thanh niên Việt – Trung, 19 cuộc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc bằng hình thức trực tiếp và hàng trăm hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên ở các địa phương hai nước.
Anh Tuấn cũng cho biết, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống quốc tế và giao lưu, hợp tác giữa hai nước, tuy nhiên, thanh niên hai nước vẫn tìm phương thức phù hợp nhất giữ liên lạc với nhau, làm tốt sứ mệnh của mình là giữ gìn mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

“Thời gian qua, dù phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giao lưu, trao đổi vẫn tiếp tục được duy trì, thích ứng với tình hình mới, và Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2022 bằng hình thức trực tuyến ngày hôm nay là một ví dụ điển hình”, - anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Theo lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước đã mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước, đặc biệt là không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước.

“Điều này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định”, - anh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Đáp lại, anh Hạ Quân Khoa, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng đồng ý với những nhận định của anh Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời, đề xuất hai bên cần tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực.
© Ảnh : TTXVN - Vũ Minh ĐứcQuang cảnh chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022.
Quang cảnh chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Quang cảnh chương trình Giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2022.
Trong đó, theo anh Hạ, thanh niên hai bên cần tích cực trao đổi về công tác thanh niên, hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục, mở rộng giao lưu thanh niên giữa các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa thanh niên hai nước với những hợp tác thiết thực trong thời gian tới.
Đồng tình với đề xuất của Bí thư Đoàn Trung Quốc Hạ Quân Khoa, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng việc duy trì tốt mối quan hệ giữa thanh niên hai nước sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và góp phần xây dựng khu vực và thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Cùng đoàn kết

Phát biểu tại cuộc hội đàm, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng đã chúc mừng thành tựu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đạt được trong thời gian qua.
Đặc biệt, trong đó có nhiều lĩnh vực mà Đoàn Thanh niên Trung Quốc làm tốt mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Việt Nam “có thể học hỏi” như lĩnh vực thanh niên khởi nghiệp, xây dựng nông thôn phát triển, tăng cường hỗ trợ việc làm cho thanh niên trong bối cảnh hiện nay.
Cùng với đó, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tổ chức Đoàn hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần trao đổi lý luận về công tác thanh vận trong thời kỳ mới.

“Tình hình mới có di biến động của thanh niên, chúng ta có những tương đồng có thể học hỏi kinh nghiệm về công tác thanh vận”, - Bí thư Đoàn Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.

Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2022
Hà Nội: Số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2022 tăng 'đột biến'
Ngoài ra, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng, trong thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước hết sức phát triển, Trung Quốc là đối tác lớn nhất về thương mại và hàng đầu về đầu tư của Việt Nam.

“Do đó, hai tổ chức Đoàn của hai nước cần có hoạt động hợp tác, để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tăng cường hợp tác doanh nhân trẻ”, - đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Theo lời của Bí thư Nguyễn Anh Tuấn, nếu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc hợp tác tốt lĩnh vực này thì thị trường hai nước sẽ không chỉ là thị trường chung mà có thể là thị trường thế giới. Đồng thời, đây là hướng hợp tác hiệu quả để các hoạt động hợp tác thanh niên đi vào thực chất hơn.
Trao đổi với các đại diện Trung Quốc, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị, trong tình hình khu vực và thế giới phức tạp, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn bất ổn định, khó lường, trước tác động mạnh mẽ của kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, trước các thách thức của những vấn đề an ninh phi truyền thống mà một quốc gia, dân tộc không thể tự mình giải quyết, cần phải có sự chung tay của nhiều nước và cả cộng đồng quốc tế, thì việc thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên hai nước càng cần được phát huy “vì một thế giới hòa bình ổn định, phát triển”.

“Trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang đẩy mạnh công cuộc cải cách, mở cửa toàn diện đất nước thì vai trò của Đoàn Thanh niên hai nước và tuổi trẻ hai nước càng phải được thể hiện sâu sắc hơn, rõ nét hơn”, - anh Tuấn nêu rõ.

Bí thư Thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn và đề nghị đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp tục bắc những nhịp cầu hữu nghị, đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích thiết thực của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Cùng với đó, Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các bạn thanh niên hai nước tham gia diễn đàn hãy tận dụng cơ hội này để trao đổi, chia sẻ, thảo luận những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo, có khả năng áp dụng thực tiễn nhằm nâng cao năng lực thích ứng của thanh niên, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.
Trụ sở cảnh sát tỉnh Kanagawa - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2022
Mua bán trái phép thẻ đi lại, thanh niên người Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ
Đáng chú ý, theo anh Tuấn, Việt Nam và Trung Quốc nên xem xét hợp tác trong lĩnh vực báo chí truyền thông để góp phần giáo dục thế hệ trẻ tốt hơn, trong việc giữ gìn phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала