Báo chí đưa tin ông Scholz ngại ngùng khi gửi ít quân đến Litva

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels.
Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảm thấy ngại ngùng khi gửi đến Litva 50 người thay vì hàng nghìn binh sĩ Đức như đã hứa, nhà báo Matthew Karnichnig viết bài đăng trên tạp chí Politico.
Theo ông, quyết định của người đứng đầu chính phủ Đức làm Vilnius thắc mắc.

“Trong chuyến thăm tới Vilnius vào đầu tháng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cố gắng thể hiện với nước chủ nhà việc mình giữ đúng cam kết đảm bảo an ninh vùng Baltic, nhưng ông chỉ gây thắc mắc. Scholz nói với các phóng viên rằng Berlin sẽ hành động theo hướng điều đến Litva một "lữ đoàn chiến đấu đáng tin cậy", - ngụ ý triển khai vài nghìn quân", Karnichnig nhấn mạnh.

Tuy nhiên, như tác giả bài viết lưu ý, các trợ lý của Thủ tướng Đức đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của ông.
Ứng viên Olaf Scholz từ đảng Dân chủ-Tự do tranh chức Thủ tướng Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Đức tức giận trước những lời lăng mạ của đại sứ Ukraina đối với thủ tướng Scholz
"Các phụ tá của ông ấy sau đó đưa ra những bình luận hoàn toàn khác, lưu ý rằng Đức sẽ chỉ điều đến đó ban tham mưu của đơn vị, số lượng khoảng 50 người, còn phần lớn binh sĩ sẽ ở lại Đức", - nhà quan sát viết.
Bộ Quốc phòng Litva nhiều lần tuyên bố rằng họ cố gắng yêu cầu tăng cường các tiểu đoàn mở rộng sự hiện diện của NATO ở tiền tuyến lên cấp lữ đoàn. Theo Trung tướng Valdemaras Rupshis - Tư lệnh quân đội Litva, lữ đoàn Đức điều cho Litva sẽ không đến nước này trong thời gian sắp tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала