Cựu Đại úy Công an Lê Chí Thành đã xuyên tạc gì về Đại tá Lê Bá Thụy?

© Flickr / ssalonso Judge hammer
 Judge hammer - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
Nhà chức trách xác định, cựu đại úy công an Lê Chí Thành đã có hành vi tuyên truyền các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của ngành Công an, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và một cán bộ trong ngành này.
Trước đó, Bộ Công an Việt Nam phát hiện tài khoản Facebook Lê Chí Thành đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật

Ngày 22/6, TAND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Chí Thành về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết, qua công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện tài khoản Facebook Lê Chí Thành của Lê Chí Thành (39 tuổi, ngụ Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận) có đăng tải các bài viết và video clip với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Bộ Công an Việt Nam truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC đã bỏ trốn đi đâu?
Từ đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận công văn kèm theo các chứng cứ để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.
Từ những tài liệu chứng cứ và lời khai của Lê Chí Thành, cơ quan điều tra xác định, ngày 30/7/2020, trên tài khoản Facebook Lê Chí Thành có đăng tải video với tiêu đề “Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản giá trị lớn, tiền ở đâu ra mà có”.
Theo đó, nội dung video này cho rằng đại tá Thụy có nhiều căn nhà, trong đó căn rẻ nhất cũng hơn 3 tỷ và căn nhà đang ở khoảng 30 tỷ.

Chỉ trích từ Đại tá Lê Bá Thụy đến Thứ trưởng Bộ Công an?

Đặc biệt, trong video này, Lê Chí Thành cho rằng Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo kỷ luật Thành là lạm quyền lãnh đạo…
Ngày 5/8/2020, tài khoản Facebook Lê Chí Thành có bài đăng cho rằng việc mình bị tước danh hiệu công an nhân dân (CAND) là sai.
Ngày 29/10/2020, Thành tiếp tục đăng video cho rằng ngành công an bảo vệ cho sai phạm
Cơ quan An ninh điều tra xác định, khi Lê Chí Thành đăng tải nội dung liên quan đến ông Lê Bá Thụy, ông này đang làm giám thị Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an và có 2 căn nhà; ngoài ra không có nhà đất nào khác.
Trong đó, căn nhà thứ nhất của ông Thụy nằm tại Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận. Năm 2009, trại giam Z30D xây nhà công vụ và cấp cho gia đình ông Thụy. Đến năm 2011, do tình trạng nhà xuống cấp, ông Thụy xây dựng lại với số tiền 900 triệu đồng và vẫn ở đó cho đến nay.
Căn nhà thứ hai có diện tích 110 m2, nằm tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Căn nhà nằm trên khu đất được ông Thụy mua vào năm 2014 với số tiền 770 triệu đồng, xây dựng với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Tiền xây nhà là nguồn tiền gia đình tiết kiệm, tích lũy từ lương, chăn nuôi và buôn bán (đại lý tạp hóa) trong nhiều năm.
Về nội dung liên quan đến việc Thành bị kỷ luật, cơ quan chức năng xác định: Lê Chí Thành vào ngành CAND tháng 2/2003, công tác trong ngành đến năm 2020 với cấp bậc đại úy.
Trong thời gian công tác tại Phân trại 5, Trại giam Xuân Lộc, chỉ từ ngày 21/5 đến 20/6/2020, Lê Chí Thành đã tự ý vắng mặt liên tục 17 ngày trong ngày làm việc mà không báo cáo, vi phạm qui định của Bộ Công an. Do đó, việc xử lý kỷ luật đối với Lê Chí Thành là đúng qui định.

Lê Chí Thành lĩnh thêm án tù

Theo kết luận giám định của Sở TT&TT Bình Thuận, các nội dung xuyên tạc, sai sự thật mà Lê Chí Thành đưa ra đã xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của TAND, quyền, lợi ích hợp pháp của CAND, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân ông Lê Bá Thụy.
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Vụ án Lê Chí Thành: Bắt tạm giam 2 tháng, xác minh lý lịch đối tượng
Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Bình Thuận kết luận, các video clip do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an gửi đến không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa.
Còn theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, hình ảnh và tiếng nói của người nam trong mẫu gửi giám định với hình ảnh và tiếng nói của Lê Chí Thành trong mẫu so sánh là cùng một người.
Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Chí Thành thành khẩn khai báo, thừa nhận có hành vi tạo và sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành để đăng tải bài viết, video với những nội dung nêu trên. Nhờ thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm, Thành được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.
Trước đó, ngày 14/1/2022, TAND T.Thủ Đức (TP.HCM) đã tuyên phạt Lê Chí Thành mức án 2 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Vì Thành đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM nên Công an Bình Thuận đã áp giải Thành về Bình Thuận để xét xử vụ án này.
Khai nhận tại phiên xét xử ngày hôm nay, Lê Chí Thành cho rằng quá trình khiếu nại, tố cáo, một số sai phạm tại một trại giam không được xử lý, ngược lại còn bị trù dập nên đã dùng mạng xã hội để phản ánh. Tuy nhiên, khi nói lời sau cùng, bị cáo cũng đã nhận sai và xin được giảm nhẹ hình phạt.
Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала