Mỹ lo ngại chiến lược mới của Nga ở Trung Mỹ

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation  / Chuyển đến kho ảnhVận chuyển thiết bị quân sự và đưa nhân viên lên máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 tại sân bay Ulyanovsk-Vostochny.
Vận chuyển thiết bị quân sự và đưa nhân viên lên máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 tại sân bay Ulyanovsk-Vostochny. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sự hiện diện của quân đội Nga ở Trung Mỹ có thể làm gương cho các quốc gia khác không thân thiện với Hoa Kỳ, cựu quan chức chính quyền Trump Kathleen McFarland cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox Business.

"Tôi nghĩ đây là nói về Nicaragua và Nam Mỹ hơn là nói về Nga. Câu chuyện này cho thấy rằng có một quốc gia ở Nam Mỹ sẵn sàng cho phép quân đội nước ngoài huấn luyện trên lãnh thổ của mình. Còn Trung Quốc thì sao? Iran? Các quốc gia khác đặt ra vấn đề mối đe dọa cho Mỹ?" - bà Kathleen McFarland giải thích quan điểm của mình.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Ông Biden cáo buộc Nga làm số lượng người tị nạn trên thế giới gia tăng kỷ lục
Bà McFarland lưu ý, chính Washington đã cho phép tình trạng này xảy ra trong khu vực. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry "mười năm trước" tuyên bố rằng Học thuyết Monroe ("Nước Mỹ cho người Mỹ", nguyên tắc không can thiệp lẫn nhau của các nước thuộc lục địa Mỹ và châu Âu vào công việc nội bộ của nhau) đến nay không còn giá trị.
Trước đó, Tổng thống Daniel Ortega đã cho phép quân đội nước ngoài hiện diện tạm thời tại Nicaragua vì mục đích nhân đạo. Cùng với Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, Cộng hòa Dominica, Mexico, El Salvador và Hoa Kỳ, Nga cũng nhận được sự cho phép như vậy. Chúng ta không chỉ đang nói về lực lượng mặt đất, mà còn đề cập đến hải quân và không quân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала