Những rắc rối mà Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị cho Mỹ

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc tiếp cận báo chí chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc tiếp cận báo chí chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ cần chuẩn bị gia tăng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh phương Tây và Nga đang đối đầu, nhà báo Bobby Ghosh viết cho Bloomberg.

"Mỹ và châu Âu nên chuẩn bị cho sự đối đầu và phản đối mạnh mẽ hơn từ Erdogan", - ấn phẩm viết.

Tác giả nhắc lại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phản đối việc đưa Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.
Ngoài ra, ông ta còn chỉ trích Hy Lạp và yêu cầu nước này phi quân sự hóa các đảo ở Aegean. Theo nhà báo Bobby Ghosh, trong những tháng tới, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các nước EU sẽ xấu đi đáng kể, bởi vì Ankara đang trải qua tình hình kinh tế khó khăn, và Erdogan cần tìm vật tế thần.
Cờ Mỹ trên tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Thổ Nhĩ Kỳ đã mệt mỏi vì NATO

"Điều này sẽ dẫn đến thực tế là hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các cường quốc phương Tây sẽ suy yếu, hứa hẹn sẽ gây rắc rối cho Hoa Kỳ trong cuộc cạnh tranh với Nga", - bài báo lưu ý.

Thụy Điển và Phần Lan bắt đầu nói về khả năng gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraina và đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18/5.
Đến lượt mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn quá trình xem xét vấn đề này. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông đã áp đặt quyền phủ quyết vì lập trường của Stockholm và Helsinki đối với Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала