Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu là ai mà gây chú ý đến thế?

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Anh TuấnĐồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
Ông Nguyễn Văn Hiếu, 46 tuổi, nguyên là Bí thư Thành ủy Thủ Đức, đã được Bộ Chính trị “chuẩn y” làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tân Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu là ai? Trên thực tế, ông Nguyễn Văn Hiếu không phải là cái tên xa lạ đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như dư luận trong nước.
Từ các năm 2012- 2013, ở TP.HCM người ta hay nhắc tới hai bí thư trẻ tên Hiếu là Lê Trương Hải Hiếu, con trai nguyên Bí thư Lê Thanh Hải, và Nguyễn Văn Hiếu, khi đó đang là Bí thư Quận 2, sau đó là Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chiều 22/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Ban Bí thư, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức được giao làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự và cùng chủ trì hội nghị trao quyết định cán bộ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị như Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, dự lễ công bố còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành Trung ương.
Chính thức, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại lễ kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Bí thư Vĩnh Phúc tự ‘bỏ phiếu bầu’ con gái làm Phó Giám đốc Sở, Bộ Nội vụ nói gì?

Ông Nguyễn Văn Hiếu là cán bộ hiểu TP.HCM và trưởng thành từ cơ sở

Đích thân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đồng chí Trương Thị Mai đã đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá ông Nguyễn Văn Hiếu có quá trình học tập, công tác, trưởng thành gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu “đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ cơ sở và là cán bộ trưởng thành từ cơ sở”.
Đặc biệt, từ khi Thành phố Thủ Đức được thành lập, đồng chí được giao nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức.

“Với khối lượng công việc lớn và sau đó tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 nhưng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò của mình thực hiện các nhiệm vụ được giao”, - Bí thư Nên nhấn mạnh.

Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng tin tưởng, ông Nguyễn Văn Hiếu cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy gánh vác trọng trách mà Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI giao cho, cũng như sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương.

“Cam kết chính trị”

Trong đó, Bí thư Nên yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cần sớm hoàn chỉnh bản chương trình hành động của mình như là một cam kết chính trị khi nhận nhiệm vụ.

“Xác định tâm thế, trách nhiệm, bổn phận của mình và lời hứa với Đảng bộ, nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, - Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý với tân Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng mong muốn ông Hiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, vị tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đã trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tín nhiệm giao nhiệm vụ quan trọng là Phó Bí thư Thành ủy.
Với trọng trách mới là Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Hiếu cam kết sẽ nỗ lực, toàn tâm, toàn ý, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, các cấp lãnh đạo.
Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng hứa không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phối hợp các cấp, các ngành các cơ quan đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Anh TuấnĐồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

“Đồng thời, luôn chủ động lắng nghe các ý kiến góp ý để chọn lọc, tiếp thu trong công việc, thực hiện đúng vị trí, vai trò công tác theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, - tân lãnh đạo chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng khẳng định, bản thân sẽ luôn chủ động trong công tác, năng động sáng tạo vì lợi ích chung, không bảo thủ, trì trệ, tích cực tham gia xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu mong muốn các đồng chí lãnh đạo các cấp; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, động viên, chia sẻ để đồng chí hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt hơn các công việc.

Ông Nguyễn Văn Hiếu là cán bộ trẻ tài năng

Trước khi nhận quyết định “chuẩn y” chính thức, tại hội nghị Thành ủy TP.HCM ngày 4/6 vừa qua, các đại biểu đã thống nhất tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Về tiểu sử và quá trình công tác, theo Sở Nội vụ thành phố, ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; quê quán ở Bình Định.
Ông Hiếu có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.
Là cán bộ am hiểu thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu từng giữ chức Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận; Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2 và sau đó là Thủ Đức.
Cụ thể, từ năm 2007 đến tháng 1/2009, ông Nguyễn Văn Hiếu là Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP HCM khóa VIII (2007-2012).
Tháng 2/2009 đến năm 2012, ông Nguyễn Văn Hiếu đảm nhận vị trí Bí thư Thành Đoàn TP HCM khóa VIII (2007-2012).
Từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2016, ông là thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP.HCM. Tháng 1/2016 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2020, ông Nguyễn Văn Hiếu là ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021 ông là Bí thư Quận ủy Quận 5, TP. HCM
Tháng 10-2020, ông Hiếu làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tháng 1/2021 ông Lê Văn Hiếu đảm trách vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, TP.HCM
Từ ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đến ngày 22/6/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu được chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Văn Hiếu là một trong hai Bí thư trẻ tuổi cùng tên Hiếu từng rất nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người còn lại là đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, con trai của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.
Riêng về ông Nguyễn Văn Hiếu, đáng chú ý, trở thành Bí thư quận 2 khi mới 36 tuổi, ông Hiếu được đánh giá là cán bộ trẻ có tài năng, tầm nhìn và được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và được người dân kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới thúc đẩy sự phát triển của địa phương, cũng như định hướng phát triển của TP.HCM.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Tại sao Bí thư tỉnh An Giang được giới thiệu làm Phó chủ tịch nước?
Trên khắp các cương vị lãnh đạo từ cơ sở “qua nhiều thử thách”, ông Hiếu luôn mong đóng góp sức mình vào quá trình phát triển thành phố, từ kinh tế, xã hội, đời sống người dân đến phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, phục vụ dân sinh, nâng cao chất lượng cán bộ…
Như vậy đến nay, Thường trực Thành uỷ TP.HCM gồm Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và 4 Phó Bí thư Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Hiếu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала