Tổng thống Putin: Những vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu đang trở thành mãn tính

© Sputnik / Mikhail Metzel / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu đang trở thành mãn tính, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trong lời phát biểu chào mừng các thành viên tham gia Diễn đàn kinh doanh BRICS.
Ông Putin tuyên bố rằng phương Tây đang theo đuổi chính sách kinh tế vĩ mô vô trách nhiệm, gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân.

"Kết quả là, những vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu đang trở thành bệnh kinh niên, ghi nhận sự giảm sút của hoạt tính kinh doanh, gia tăng thất nghiệp, khan hiếm thiếu thốn nguyên liệu và linh kiện, khoét sâu khó khăn với đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Hệ quả là làm trầm trọng thêm mức giá với các loại ngũ cốc và những nông sản cơ bản khác", - nhà lãnh đạo Nga khái quát.

"Điều quan trọng là bất chấp tất cả vướng mắc và khó khăn, giới kinh doanh của BRICS nhất quán mở rộng liên hệ cùng có lợi trong lĩnh vực thương mại, tài chính và đầu tư", - Tổng thống Putin nói thêm.

Phương Tây theo đuổi đường lối kinh tế vĩ mô vô trách nhiệm

Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý rằng các nước phương Tây "trên thực tế đang theo đuổi đường lối kinh tế vĩ mô vô trách nhiệm, bao gồm in tiền vô tội vạ, không kiểm soát phát thải và tích tụ những khoản nợ không có bảo đảm".
Tổng thống Putin nói thêm, các nước phương Tây đang tiếp tục áp đặt biện pháp trừng phạt mang động cơ chính trị, tăng cường cơ chế gây sức ép với các đối thủ cạnh tranh, phá hủy chuỗi vận tải và hậu cần.
“Tất cả những điều đó đều trái ngược với tư duy lành mạnh và logic kinh tế cơ bản, gây phương hại cho lợi ích của doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi của cư dân ở tất cả các nước”, - ông Putin nhấn mạnh.
Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin trên kênh truyền hình Rossiya-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Tổng thống Nga Putin đánh vào điểm dễ bị tổn thương nhất của các nhà lãnh đạo châu Âu

Nga tái định hướng kinh tế tới các đối tác đáng tin cậy

"Tất nhiên, chúng tôi đang tích cực tái định hướng các luồng thương mại và tiếp xúc kinh tế đối ngoại. Hướng tới các đối tác quốc tế đáng tin cậy và trước hết là các nước BRICS", - ông Putin nhấn mạnh trong lời chào mừng các thành viên tham gia Diễn đàn Kinh doanh BRICS.

Tổng thống Putin khẳng định rằng Nhà nước Nga vẫn như trước tập trung định hướng vào cấp xung lực kích thích các sáng kiến ​​tư nhân.

"Chúng tôi cố gắng mở rộng quyền tự do kinh doanh, để làm như vậy đang giảm nhẹ gánh nặng hành chính, khởi động các chương trình cho vay ưu đãi mới và ban hành các ưu đãi về thuế và hải quan", - Tổng thống LB Nga lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала