Ở Moskva nói về sự dối trá của Ba Lan liên quan đến khí đốt Nga

© Sputnik / Alexei Danichevkhí đốt
khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Ba Lan tiếp tục mua khí đốt của Nga bằng cách bơm ngược lại từ Đức, bất chấp những luận điệu gây hấn của họ về độc lập năng lượng khỏi Moskva, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov viết trên Telegram.
Trước đó ông Peter Naimsky, một quan chức của chính phủ Ba Lan nói rằng Warsaw "vẫn sống được mà không cần đến khí đốt của Nga".

"Warsaw nói rằng họ có vẫn thể sống được mà không cần đến khí đốt của Nga. Họ quên nói thêm là Ba Lan mua khí đốt của Nga thông qua việc bơm ngược lại từ Đức. Nhìn chung, họ có vẻ vẫn sống được, tuy nhiên họ vẫn thích mua hơn", - ông Pushkov viết.

Порт при регазификационном терминале , расположенном в польском городе Свиноуйсьце - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Ba Lan sẽ chấm dứt thỏa thuận cung cấp khí đốt của Nga trước thời hạn
Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt do tình hình ở Ukraina, kể từ ngày 1 tháng 4 Moskva quy định chỉ chấp nhận thanh toán tiền mua khí đốt với các quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp để thoát khỏi việc thanh toán bằng ngoại tệ EU và Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rõ rằng việc từ chối thủ tục thanh toán mới sẽ bị coi là không thực hiện cam kết theo hợp đồng.
Kể từ ngày 27 tháng 4 Gazprom tạm đình chỉ việc xuất khẩu nhiên liệu sang Bulgaria và Ba Lan do những nước này không thanh toán. Đồng thời, công ty cảnh báo rằng họ sẽ giảm khối lượng trung chuyển qua các quốc gia khác nếu Sofia và Warsaw bắt đầu trích nhiên liệu một cách bất hợp pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала