Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố NATO phải dừng các hành động khiêu khích chống lại Bắc Kinh

© AFP 2023 / Greg BakerPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin).
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin). - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - NATO phải ngừng phát tán thông tin sai lệch và đưa ra các tuyên bố khiêu khích về Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.
Trước đó, Tổng thư ký Liên minh quân sự-chính trị Jens Stoltenberg cho biết, khái niệm chiến lược mới của NATO sẽ đề cập đến Trung Quốc, sự trỗi dậy của nước này đặt ra thách thức đối với các lợi ích, giá trị và an ninh của NATO.
Người lính với cờ NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Trung Quốc liệt kê bốn biện pháp phản công của Nga để đối phó với việc NATO mở rộng

“Chúng tôi nhấn mạnh NATO phải ngừng vẽ ra các đường lối ý thức hệ, kích động đối đầu, truyền bá thông tin sai lệch và nhận xét khiêu khích chống lại Trung Quốc, đồng thời ngừng cố gắng bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới”, - nhà ngoại giao cho biết.

Theo Uông Văn Bân, NATO là "công cụ mà Hoa Kỳ duy trì quyền bá chủ của mình và thao túng tình hình an ninh châu Âu". Ông nhấn mạnh NATO đã "gây rối" ở châu Âu, đồng thời nói thêm Liên minh không cần thiết phải "gây rối" ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức tại Madrid vào ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала