- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

The Spectator nói về lập trường của Pháp và Đức đối với Ukraina

© Sputnik / Evgenya NovozheninaKiev
Kiev  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp và Đức quyết định đứng ngoài cuộc để Ukraina một mình đối mặt với Nga, nhà báo chuyên mục Andrew Tettenborn mới có bài viết đăng trên tạp chí Spectator về điều này.
Theo ông, đã có sự chia rẽ trong EU về việc hỗ trợ Kiev. Nhà báo Anh dẫn kết quả thăm dò dư luận của Hội đồng Châu Âu về quan hệ đối ngoại, theo đó đại đa số dân chúng các nước này ủng hộ đạt được giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt.

“Thành thật mà nói, điều này có nghĩa là họ đã lựa chọn đứng ngoài cuộc, để Ukraina một mình đối mặt với Nga trong nỗ lực thỏa thuận những điều kiện khả quan nhất có thể chấp nhận được”, - nhà báo Tettenborn nhận định.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ba Lan chuẩn bị cho Macron và Scholz "những điều khó chịu" vì lập trường của họ đối với Nga
Tác giả bài viết lưu ý rằng Ý và Thụy Điển cũng có cùng quan điểm như vậy, giữ lập trường không thỏa hiệp cứng rắn nhất là Litva và Ba Lan.
Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina kể từ ngày 24/2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn một - tiêu hao đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính của chiến dịch được BQP nêu ra là giải phóng Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала