Hoa Kỳ lý giải nỗi kinh hoàng của NATO trước «Iskander»

© Sputnik / Sergei Orlov / Chuyển đến kho ảnhНệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật "Iskander-M"
Нệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã lý giải nỗi kinh hoàng của NATO trước hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật 9K720 «Iskander» của Nga. Quan sát viên Wesley Culp của 19FortyFive đánh giá rằng «Iskander» của Nga có độ chính xác siêu việt.
Cần lưu ý rằng «Iskander» vẫn là nền tảng hiện đại nhất của Nga để phóng tên lửa hành trình và đạn đạo. Bệ phóng 9P78 với kíp điều khiển 3 người có thể mang theo 2 tên lửa.
Tầm bắn triệt hạ mục tiêu của tên lửa bán đạn đạo 9M723 là 500 km và sai lệch theo vòng tròn không quá 5 mét khi sử dụng đầu điều khiển tự dẫn đường. Tên lửa đủ sức mang phần đầu đạn nặng tới 700 kg. Tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật cũng có thể sử dụng các tên lửa hành trình R-500.
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2021
Nga cho biết Iskander có thể ảnh hưởng tới những quốc gia nào ở châu Âu?
Tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật "Iskander" được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa, cũng như các chủ thể trọng yếu của đối phương. Tổ hợp được bắt đầu sáng chế vào năm 1988, và lần phóng thử đầu tiên diễn ra trong năm 1996.
Hồi tháng 3, tờ The Drive thông báo rằng tên lửa «Iskander» có thể mang theo các thành tố đặc biệt cho phép đánh lừa các phương tiện phòng không chẳng mấy khó khăn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала