Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc đang che giấu khối lượng dầu mỏ mua từ Nga

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhDầu
Dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc và Ấn Độ có thể đang mua dầu của Nga với khối lượng nhiều hơn những gì Mỹ đã biết, bà Cecilia Rose, phát ngôn viên Hội đồng kinh tế trực thuộc chính quyền Hoa Kỳ cho biết.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm hôm thứ Tư nói rằng Hoa Kỳ dự kiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng sau khi Trung Quốc dỡ bỏ quy định hạn chế nghiêm ngặt chống COVID-19. Trước đó Reuters đưa tin lượng than Ấn Độ mua của Nga từ ngày 27/5 đến 15/6 đã tăng 6 lần, lượng dầu nhập khẩu từ Nga tăng 31 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo hãng tin, Trung Quốc đã tăng khối lượng dầu nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 lên 55% so với mức trung bình hàng năm và tăng khoảng 1/4 so với tháng 4.
Khai thác dầu mỏ ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Trung Quốc tăng lượng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

“Đặc biệt hiện nay thị trường dầu mỏ đang thiếu ổn định khá rõ. Tôi nghe nói việc này một phần là do Trung Quốc và Ấn Độ thật ra đang mua dầu của Nga nhiều hơn mức chúng ta vẫn nghĩ”, - bà nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Rose hoan nghênh việc giá dầu giảm và tỏ ý hy vọng người tiêu dùng sẽ cảm nhận được sự thay đổi đó ngay tại các trạm xăng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала