Phó Chủ tịch HĐ An ninh Nga: Chính sách của EU là tiếng nói ủng hộ nhạt nhòa của các nghệ sĩ solo Mỹ

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhPhó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev trả lời phỏng vấn truyền thông Nga
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev trả lời phỏng vấn truyền thông Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vấn đề suy thoái của nền chính trị châu Âu có liên quan đến thực tế là nó đã trở thành một giọng ca hậu thuẫn nhạt nhoà của các nghệ sĩ solo Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố.

"Vấn đề suy thoái của nền chính trị châu Âu chủ yếu là do thực tế là nó đã trở thành một giọng ca hậu thuẫn nhạt nhoà của các nghệ sĩ solo Mỹ. Charles de Gaulle có thể phản đối bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Còn bây giờ thì ai ở châu Âu sẽ làm điều đó mà không run tay?" - Medvedev viết.

Tòa nhà Capitol trên Đồi Capitol ở Washington DC - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chính sách chống Nga của phương Tây được coi là mối đe dọa đối với Mỹ và EU

Các nhà lãnh đạo EU bị hạn chế bởi các nhiệm vụ bầu cử nhũn nhẽo

Các nhà lãnh đạo châu Âu bị giới hạn bởi các nhiệm vụ bầu cử nhũn nhẽo, phức tạp, và các nhà lãnh đạo làn sóng mới của Mỹ không tỏa sáng với những ý tưởng mới và sự ổn định về tinh thần ý chí, Dmitry Medvedev nói.

“Các nhà lãnh đạo Mỹ của làn sóng mới cũng không tỏa sáng với những ý tưởng mới mẻ và sự ổn định về tinh thần ý chí. Và sẽ tiếp tục như vậy. Không xúc phạm ai, nhưng người nào cũng thấy rõ rằng: Mario Draghi - không phải Silvio Berlusconi, và Olaf Scholz - không phải Angela Merkel. Đây là những người mới và kỷ nguyên mới, mà theo tôi, còn lâu mới là kỷ nguyên tốt nhất của quản lý hành chính công", - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала