Tàu chiến tàng hình Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam và tập trận quân sự thông hành

© Ảnh : Tác Chiến Không Gian MạngTàu INS Kadmatt chuẩn bị cập cảng.
Tàu INS Kadmatt chuẩn bị cập cảng.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Đăng ký
Hai chiến hạm tàng hình của Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri và INS Kadmatt đã cập bến cảng Nhà Rồng, TP.HCM, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ quân sự quốc phòng và trao đổi kinh nghiệm hàng hải với Hà Nội.
Chuyến thăm xã giao và đợt tập trận PASSEX chung cho thấy cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết hướng đến hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó, hợp tác quốc phòng, quân sự, an ninh hàng hải là những trụ cột quan trọng.

Hai chiến hạm Ấn Độ thăm TP.HCM

Ngày 24/6, hai chiến hạm Ấn Độ là tàu INS Sahyadri và INS Kadmatt đã cập cảng Nhà Rồng (TP.HCM), bắt đầu chuyến thăm 3 ngày, từ 24 đến 26/6.
Đón tiếp đoàn thủy thủ Hải quân Ấn Độ có Đại tá Lê Nam Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM, Bộ đội biên phòng thành phố cùng các lãnh đạo sở ngành liên quan.
Chuyến thăm của hai tàu hải quân Ấn Độ lần này trùng với dịp Ấn Độ và Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước.
Tàu Hải quân Ấn Độ INS Kadmatt - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Hai tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam, sẽ có tập trận chung
Chuyến thăm sẽ bao gồm các buổi tiếp xúc trao đổi chuyên môn giữa hải quân hai nước. Bên cạnh đó, phái đoàn Ấn Độ sẽ đến đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM, đến thăm một số di tích lịch sử tại TP.HCM, cũng như tham gia một số sự kiện thể thao.
Như Sputnik thông tin, sau khi thăm cảng, hải quân Ấn Độ và Việt Nam cũng sẽ tổ chức diễn tập theo hình thức PASSEX.

"Dù 2 quốc gia cách xa nhau hơn 11.000km, đại dương đã kết nối chúng ta với mục tiêu chung hướng đến hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, với thông điệp về tình hữu nghị giữa con người và hải quân Ấn Độ với Việt Nam", - chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla, sĩ quan chỉ huy Hạm đội miền Đông Ấn Độ, phát biểu tại cuộc họp báo.

Về phần mình, Đại tá Varadan Kumar, tùy viên quốc phòng Ấn Độ, khẳng định Việt Nam là một nhân tố quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

"Tôi cho rằng việc tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng với Việt Nam là một trụ cột chính. Xét về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cả hai quốc gia Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết hướng đến sự hòa bình, ổn định của khu vực. Do đó hợp tác an ninh quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt là một phần quan trọng giúp gìn giữ sự hòa bình và ổn định đó", - ông Kumar cho biết.

Truyền thống hợp tác quân sự Việt Nam - Ấn Độ

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam chia sẻ, trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đang nổi lên ở khu vực, quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh hai nước là một nhân tố quan trọng đối với sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
© Ảnh : Tác Chiến Không Gian Mạng Đại tá Lê Nam Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tặng hoa chúc mừng Chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla và đoàn Hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam.
 Đại tá Lê Nam Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tặng hoa chúc mừng Chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla và đoàn Hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Đại tá Lê Nam Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tặng hoa chúc mừng Chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla và đoàn Hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam.
Theo chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla, hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Trong đó, hợp tác hải quân đóng vai trò trọng tâm, với nhiều hoạt động như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, diễn tập chung song phương, đa phương, hỗ trợ hậu cần.
Việt Nam và Ấn Độ đã có mối quan hệ hợp tác lâu đời và chặt chẽ về nhiều mặt, đặc biệt là quân sự. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam vào tháng 9/2016, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Vừa qua, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đến Việt Nam ngày 8-10/6, hai nước đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng song phương đến năm 2030, xác định đường hướng phát triển của quan hệ đối tác quốc phòng trong thập kỷ tới.
Ấn Độ đã bàn giao 12 tàu tuần tra tốc độ cao cho lực lượng biên phòng Việt Nam. Số tàu này nằm trong gói tín dụng quốc phòng có trị giá 100 triệu USD mà Ấn Độ dành cho Việt Nam.
Các chuyến thăm của tàu hải quân và cảnh sát biển hai nước đã trở thành hoạt động thường xuyên. Hồi tháng 2, tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương MILAN tại Vishakhapatnam, Ấn Độ.

Hai chiến hạm của Ấn Độ mạnh thế nào?

Chiến hạm INS Sahyadri do Ấn Độ chế tạo, là chiến hạm thứ ba thuộc lớp hộ vệ hạm tàng hình đa năng Shivalik. Tàu được đưa vào biên chế hải quân Ấn Độ hồi tháng 7/2012.
Chiến hạm lớp Shivalik có lượng giãn nước 6.200 tấn, với chiều dài 144 m, tốc độ tối đa 59 km/h với tầm hoạt động tối đa 9.000 km. Tàu mang theo hai trực thăng HAL Dhruv hoặc Sea King Mk.42B.
Thủy thủ đoàn của tàu lên tới 257 người, được trang bị 32 tên lửa phòng không Barak 1, 24 tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1, 8 ống phóng chứa tên lửa hành trình diệt hạm Kalibr hoặc BrahMos, một hải pháo OTO Melara 76 mm, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK-630, hai cụm hai ống phóng ngư lôi DTA-53-956 530 mm và hai cụm ống phóng rocket chống ngầm RBU-6000 213 mm.
© Ảnh : Tác Chiến Không Gian MạngChụp ảnh lưu niệm tại cầu cảng.
Chụp ảnh lưu niệm tại cầu cảng.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Chụp ảnh lưu niệm tại cầu cảng.
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này còn có hộ vệ hạm hạng nhẹ tàng hình INS Kadmatt. Tàu được hải quân Ấn Độ biên chế vào tháng 1/2016, thuộc lớp hộ vệ hạm hạng nhẹ săn ngầm Kamorta do nước này chế tạo.
Tàu có lượng giãn nước 3.300 tấn, dài 109 m với thủy thủ đoàn 123 người. Tốc độ tối đa của tàu là 46 km/h, tầm hoạt động 6.000 km, chở theo một trực thăng KA-28PL hoặc HAL Dhruv.
INS Kadmatt được trang bị một hải pháo OTO Melara 76 mm, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK-630, hai cụm ống phóng rocket chống ngầm RBU-6000, hai cụm 4 ống phóng ngư lôi 533 mm cùng các hệ thống tác chiến điện tử và săn ngầm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала