- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà Trắng giải thích lý do Biden không cung cấp cho Ukraina một số loại vũ khí

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đang điều chỉnh cơ cấu viện trợ quân sự cho Kiev do những thay đổi về tình hình chiến sự ở Ukraina, ông John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ về truyền thông chiến lược cho biết.
"Chúng tôi trao đổi với Ukraina hàng ngày để biết về khoảng trống năng lực và nhu cầu của họ. Lý do là chúng tôi muốn giữ cho nó phù hợp với những gì đang diễn ra trên chiến trường", - ông Kirby nói tại cuộc họp báo.
Đó là lời giải thích cho câu hỏi vì sao Tổng thống Mỹ Joe Biden đôi khi từ chối cung cấp cho Ukraina một số vũ khí sát thương nhất định, nhưng có những lúc lại đồng ý.
Kirby lưu ý rằng cơ cấu viện trợ ban đầu thiên về tên lửa chống tăng và phòng không - Javelin và Stinger, sau đó theo diễn biến tình hình Mỹ bắt đầu cung cấp pháo và huấn luyện người Ukraina sử dụng lại vũ khí này.
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lầu Năm Góc quyết định không cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraina vì Nga
"Khi chiến tranh tiếp diễn và lan rộng thì nhu cầu của họ phát triển thêm, sự đóng góp của chúng tôi cũng tăng lên", - ông Kirby nói và cho biết thêm rằng Mỹ sẽ không thực hiện các bước đi dẫn đến leo thang, sau khi đổ lỗi cho Nga về việc này theo nếp cũ.

Viện trợ quân sự cho Ukraina

Lầu Năm Góc trước đó đã tiết lộ thành phần gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina, trong đó có 4 tổ hợp tên lửa phóng loạt HIMARS, 18 tàu tuần tra và 36 nghìn quả đạn pháo. Các lô hàng tổng trị giá 450 triệu USD cũng sẽ bao gồm 18 "ô tô chiến thuật" để kéo các loại pháo kiểu phương Tây, 1.200 súng phóng lựu, 2.000 súng máy, "phụ tùng thay thế và các thiết bị khác".
Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraina 6,8 tỷ USD, trong đó có 6,1 tỷ USD được cung cấp kể từ 24/2 là ngày Nga mở chiến dịch đặc biệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала