Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Úc và New Zealand đưa ra một cơ chế chung

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Úc và New Zealand đã khởi động cơ chế Partners in the Blue Pacific (Đối tác ở Thái Bình Dương xanh PBP), theo tuyên bố chung của họ được Nhà Trắng công bố.

"Hôm nay, năm quốc gia chúng tôi đã khởi động một cơ chế không chính thức toàn diện để hỗ trợ tốt hơn và hiệu quả hơn các ưu tiên của Thái Bình Dương - Đối tác ở Thái Bình Dương xanh (PBP)", - tuyên bố cho biết.

Cần lưu ý quan hệ đối tác này đặc biệt là nhằm hỗ trợ chiính sáchThái Bình Dương và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực và phần còn lại của thế giới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
“Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” có lợi cho Châu Mỹ hay Châu Á?

Các sứ mệnh chính của Đối tác ở Thái Bình Dương Xanh

Tổ chức có ba nhiệm vụ chính. Thứ nhất, góp phần vào những nỗ lực lớn hơn để hỗ trợ các ưu tiên của khu vực phù hợp với chiến lược khu vực năm 2050 của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương. Thứ hai, sẽ củng cố khu vực Thái Bình Dương và sẽ thiết lập liên lạc giữa các chính phủ trong khu vực và chính quyền của các nước tham gia PBP. Thứ ba, tổ chức sẽ mở rộng cơ hội hợp tác giữa khu vực Thái Bình Dương và thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала