Clip hôn nhau gần 2 phút trên phố đi bộ của hai em bé Nghệ An: “Quá sốc!”

© Ảnh : VietNamNetCác em nhỏ hôn nhau trên phố đi bộ ở Vinh, Việt Nam
Các em nhỏ hôn nhau trên phố đi bộ ở Vinh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Đăng ký
Đoạn video clip hôn nhau của hai em bé được ghép đôi trên phố đi bộ thành phố Vinh, Nghệ An khiến dư luận Việt Nam bị sốc và bức xúc.
Trưởng Ban Quản lý phố đi bộ thành phố Vinh đã mời người tổ chức ghép đôi hai em nhỏ hôn nhau rồi quay clip phát lên mạng xã hội tới làm việc, đồng thời, quán triệt dừng các hoạt động thiếu văn minh, lịch sự, ảnh hưởng đến sự phát triển tiến bộ của xã hội.

Clip hai em bé hôn nhau trên phố đi bộ

Video clip hai em nhỏ được ghép đôi và hôn nhau như người lớn trên phố đi bộ thành phố Vinh, Nghệ An phản cảm, gây nhiều ý kiến trái chiều và khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Sáng 25/6, trên nhiều trang Fanpage tại Nghệ An và người dùng Facebook ở Việt Nam đặc biệt xôn xao và tỏ ra bức xúc trước đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh ghép đôi và hôn nhau như người lớn giữa một bé trai và một bé gái trên phố đi bộ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Theo nội dung đoạn video clip cho thấy, một nhóm nam thanh niên tổ chức ghép đôi đã mời một bé trai và một bé gái chỉ tầm 8-9 tuổi tham gia trò chơi để quay video lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Ban đầu, nam MC đã mời 2 cháu bé nhảy trên nền nhạc, thậm chí bé trai còn “múa quạt” điệu của người lớn.
Sốc nhất là sau đó, những người lớn “vô tư” trên phố đi bộ thành phố Vinh, Nghệ An đã yêu cầu hai em bé hôn nhau.
Thay vì can ngăn khi các em chưa đủ tuổi vị thành niên thì xung quanh đều chỉ vang lên rất nhiều người vỗ tay, cổ vũ, tuyệt nhiên không có ai ngăn cản hành động lố bịch này.

“Sốc và rất lố lăng”

Sau khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ, bức xúc. Đồng thời, đa số ý kiến cho rằng hoạt động ghép đôi với trẻ em như trong clip là trái với chuẩn mực đạo đức, phản cảm và không phù hợp vì kích thích sự tò mò tình dục của trẻ em quá sớm.
Không chỉ sốc, một số bình luận của cư dân mạng còn gọi hành động ghép đôi của hai em bé là vô cùng lố bịch.

“Quá sốc và quá lố bịch. Câu like mà đưa ra những trò tuyên truyền cho xã hội không lành mạnh. Cần dẹp bỏ”, “Riêng cái trò ghép đôi này rất lố lăng. Con gái 16-17+ đứng ghép đôi với 1 người xa lạ rồi ôm hôn đủ trò”, "Đúng là không thể tưởng tượng nổi, tại sao chỉ toàn bày hư cho các cháu vớ vấn ba cái trò lố bịch".

Tình yêu - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
“Trần truồng”, Thanh Hóa điều tra clip nóng vụ Chủ tịch xã bị đánh ghen ngay tại trụ sở
Trên mạng, nhiều người lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và tương lai của trẻ khi các em tiếp xúc với môi trường độc hại và không lành mạnh quá sớm.
“Xem mà bực mình và phản cảm”, “Nhố nhăng, không biết bố mẹ 2 cháu nghĩ gì mà để bị như thế này”, “Rồi lại hỏi tại sao bé cấp 3 họp lớp bị 4 bạn xxx. Cổ xúy, tác động xấu, khi xảy ra chuyện lại than trời, trách người”, các comment phổ biến trên mạng xã hội Việt Nam nhấn mạnh.
Được biết, nhóm ghép đôi này là tự phát, không nằm trong 3 nhóm đã đăng ký với Phòng Văn hoá, Thông tin thành phố trước đó.
“Lố lăng vừa thôi, tư tưởng ngày càng phóng khoáng là tốt nhưng đừng thoái hoá”, “Người tham gia cũng cần phải điều chỉnh lại, người tham gia từ chối làm mấy cái nhố nhít thì chương trình cũng sẽ hẳn hoi, đương nhiên lỗi cả bên tổ chức nữa. Riêng cái này thì lỗi to nhất là bố mẹ 2 em”, cư dân mạng bức xúc.

Truy tìm người tổ chức và phát tán clip

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND TP. Vinh đã giao công an tìm ra đối tượng tự đứng ra tổ chức ghép đôi có trẻ em để làm việc và yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tương tự. Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh cho hay, UBND TP Vinh đã giao Công an tìm ra đối tượng tự đứng ra tổ chức ghép đôi có trẻ em để làm việc.
Theo ông Tiến xác nhận, sự việc này diễn ra tại phố đi bộ TP.Vinh trên đường Nguyễn Văn Cừ đêm 24/6. Đồng thời, các hoạt động ghép đôi là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật của phố đi bộ.
“Lâu nay có 3 nhóm đã đăng ký với Trung tâm Văn hóa TP.Vinh để tổ chức hoạt động này tại phố đi bộ TP.Vinh”, ông Tiến cho hay.
Nói về video clip ghép đôi hai em nhỏ, Trưởng Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh nhấn mạnh đây là nhóm tự phát và có ý đồ “phá đám”, gây phản cảm. Ủy ban nhân dân TP. Vinh đã giao cơ quan chức năng vào cuộc đồng thời ngừng toàn bộ chương trình ghép đôi tại phố đi bộ này.

Sau khi kiểm tra đơn vị nhận thấy hoạt động ghép đôi trên phố đi bộ là không phù hợp nên sẽ cho dừng các hoạt động ghép đôi kể từ tối 25/6”, ông Vũ Hồng Đức, phó Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh khẳng định.

Đã xử lý

Đến chiều nay, 25/6, ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh cập nhật thông tin cho biết, sau khi nhận được phản ánh, ban quản lý đã mời người tổ chức hoạt động ghép đôi tự phát vào đêm qua (24/6) lên làm việc.
Cơ quan chức năng cũng cho hay, người đàn ông bị mời lên làm việc tại trụ sở Công an phường Trường Thi là anh N.D.C. (sinh năm 1997), trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Ông Tiến nhấn mạnh, nhà chức trách đã xử lý vụ việc.
“Ban quản lý phố đi bộ TP Vinh đã lập biên bản, nhắc nhở hành vi ghép đôi chưa đúng chuẩn mực, ảnh hưởng đến đạo đức, dư luận và Luật Bảo vệ trẻ em. Đây là trường hợp tự phát, thiếu hiểu biết và lần đầu tổ chức ghép đôi. Ban quản lý đã dừng hoạt động tự phát của người này”, ông Tiến nhấn mạnh.

Xin lỗi phụ huynh

Theo tường trình của nhóm tự phát, khi phố đi bộ TP Vinh bắt đầu hoạt động có cùng nhóm bạn tổ chức một nhóm hát, nhảy thu hút được nhiều người dân quan tâm.
Đêm 24/6, khi nhóm mở nhạc trên phố đi bộ TP Vinh thì có 2 em nhỏ vào nhảy và được ghép đôi. Đáng nói, theo người đàn ông, thời điểm MC mời bé trai hôn bé gái như trong video đăng tải trên mạng xã hội thì khi đó bố mẹ hai em bé cũng ở gần nhưng không hề cấm cản.
Đười ươi Borneao con sinh ra ở Vườn thú Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Em bé 1 tháng tuổi chết ở Tanzania sau khi bị một bầy khỉ bắt cóc
Người đàn ông dẫn chương trình cũng thừa nhận, việc làm của mình là hoàn toàn tự phát chứ không vì mục đích câu like hay quảng bá hình ảnh, không mục đích trục lợi nào khác.
“Tôi xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành vi như trong clip. Tôi gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh về những việc mình đã làm ở trên”, nam MC khẳng định.
Được biết, phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh dài khoảng 1,5km qua các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trung Ngạn, bắt đầu hoạt động từ tối 8/4/2022.
Thông thường, phố đi bộ hoạt động từ 19h đến 23h30 vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Lượng khách đổ về đây rất đông, trung bình mỗi đêm phố đi bộ đón từ 10.000-20.000 người đến vui chơi, hoạt động giải trí rất đa dạng.
Trước sự việc đáng tiếc này, Ban Quản lý phố đi bộ ở Vinh nhấn mạnh, từ tuần tới tất cả các nhóm ghép đôi ở phố đi bộ sẽ phải đăng ký hoạt động và có nội dung cụ thể.
Đồng thời, Ban quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hoạt động tự phát, không đảm bản văn minh thương mại, văn minh đô thị và thuần phong mỹ tục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала