Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga thăm Khánh Hòa

© Sputnik / Taras IvanovHạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 25/6, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga gồm tàu chống ngầm cỡ lớn “Nguyên soái Shaposhnikov", tàu hộ vệ "Gremyashy” và tàu chở dầu cỡ trung “Pechenga” do Đại tá Hải quân Anciferov Alexey Vitalievich chỉ huy đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa từ ngày 25-28/06.
Lễ đón tàu diễn ra tại cảng quốc tế Cam Ranh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với sự tham của đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa. Về phía Nga, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM, đại diện Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam đã tham dự lễ đón.
© Sputnik / Taras IvanovHạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Trước lễ đón, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM, ông Timur Sadykov, đã đi thăm tàu chống ngầm cỡ lớn “Nguyên soái Shaposhnikov”. Phát biểu tại đây, ông Timur Sadykov, nhấn mạnh:

“Chuyến thăm xã giao của Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chào mừng Hạm đội tới thăm Nước CHXHCN Việt Nam. Tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều chuyến thăm hơn nữa trong tương lai”.

© Sputnik / Taras IvanovHạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Lễ đón Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễn ra trang trọng. Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng hoa, chào mừng các thành viên trong đoàn.
Đại tá Hải quân Anciferov AlexeyVitalievich chân thành ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đối với đoàn công tác.
© Sputnik / Taras IvanovHạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thăm Khánh Hòa
Cũng trong sáng 25/6, nhóm Chỉ huy đội tàu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực. Tiếp đó, đoàn công tác đã tới chào xã giao Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
© Sputnik / Taras IvanovĐài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực
Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực
Theo lịch trình, sĩ quan và thuỷ thủ Nga tham gia giao hữu thể thao với sĩ quan, thuỷ thủ của Hải quân nhân dân Việt Nam và tham quan một số di tích lịch sử, văn hoá tại TP. Nha Trang.
Ngày 28/6, đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ rời Cảng quốc tế Cam Ranh ra vùng biển quốc tế.

Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga

Được thành lập từ năm 1731, Hạm đội Thái Bình Dương hiện là hạm đội lớn thứ 2 của Hải quân Nga sau Hạm đội Biển Đen, với dàn tàu chiến vô cùng hùng hậu gồm 50 chiến hạm nổi và 23 tàu ngầm.
Căn cứ chính của hạm đội nằm ở thành phố cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Ngoài ra, hạm đội còn một căn cứ đóng quân quan trọng khác tại Petropavlovsk-Kamchatsky trong vịnh Avacha và một căn cứ tàu ngầm lớn tại Vilyuchinsk trên bán đảo Kamchatka.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала