- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân nhân Ukraina tuyên bố về sự phản bội của ban lãnh đạo Kiev

© AP Photo / Efrem LukatskyBinh sĩ Ukraina với hệ thống pháo tự hành "Stinger" của Mỹ ở vùng Donetsk.
Binh sĩ Ukraina với hệ thống pháo tự hành Stinger của Mỹ ở vùng Donetsk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chính quyền Kiev đã bỏ mặc các lực lượng vũ trang Ukraina chết ở Donbass, phóng viên Neil Hauer của CBC News viết.
"Họ cảm thấy bị ban lãnh đạo nước mình phản bội. Họ bị bỏ mặc để chết trong điều kiện vô vọng" - nhà báo viết.
Các quân nhân nói với phóng viên Mỹ rằng, mặc dù phương Tây viện trợ hàng nghìn thiết bị quân sự, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ thứ nào trong số này tại đơn vị của mình.
"Kiev đã không gửi cho chúng tôi bất kỳ vũ khí mới nào và sẽ không gửi. <…> Chúng tôi chỉ có súng trường của mình. Có thể một hoặc hai khẩu súng phóng lựu chống tăng cầm tay chống xe bọc thép. Tôi phải chiến đấu như thế nào bằng những vũ khí này?" - một trong những quân nhân được Hauer phỏng vấn đặt câu hỏi.
Các quân nhân đang xem trình diễn động các mẫu hình vũ khí tiềm năng trong khuôn khổ diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ Tư “Quân đội-2018”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Nga đã tiêu diệt 1.355 UAV và 3.797 xe bọc thép của Ukraina
Theo phóng viên, Bộ Quốc phòng Ukraina đã phớt lờ yêu cầu bình luận ý kiến của các binh sĩ rằng một số đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina không nhận được thiết bị do Mỹ và châu Âu cung cấp.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước nhân dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng trong kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga nêu mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ cư dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công các chủ thể cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала