Mỹ cáo buộc Nga sử dụng khí đốt với tư cách là vũ khí

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhTrạm nén khí Russkaya, bộ phận của hệ thống đường ống dẫn khí nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt cho Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.
Trạm nén khí Russkaya, bộ phận của hệ thống đường ống dẫn khí nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt cho Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ coi việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu là minh chứng cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng sử dụng năng lượng làm vũ khí và không tin tưởng vào lí do lỗi kỹ thuật, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược Hội đồng An ninh Hoa Kỳ John Kirby cho biết.
Gazprom trước đó đã thông báo cắt giảm hoạt động bơm khí sang Đức qua đường ống Dòng chảy phương Bắc-1 do việc sửa chữa thiết bị tuabin khí kéo dài tại nhà máy Siemens ở Canada.

"Chúng tôi nghĩ rằng đây là một ví dụ khác về việc ông Putin sẵn sàng sử dụng năng lượng như vũ khí. Và tôi nghĩ rằng chúng ta không tin tuyên bố nào của Nga về những gì đang xảy ra", Kirby nói trong cuộc họp báo.
Siemens giải thích sự việc cung cấp thiết bị bị chậm trễ do các lệnh trừng phạt mà Canada áp đặt đối với Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraina. Chính phủ Canada và Đức cho biết họ đang thảo luận về tình hình để tìm giải pháp.

Các biện pháp trừng phạt chống Nga

Phương Tây tăng cường sức ép trừng phạt đối với Moskva sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina. Các nước thuộc Liên minh Châu u xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Trong khi đó gói trừng phạt thứ sáu đã bị chặn lại một thời gian dài do sự phản đối của mấy nước trong Liên minh, cụ thể là Hungary.
Xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
Chuyên gia: Berlin, không "đi khỏi quầy thu ngân", hãy xem sẽ sống thế nào mà không có khí đốt Nga
Tổng thống Vladimir Putin chỉ ra rằng chính sách ngăn chặn và làm suy yếu Nga là chiến lược lâu dài của các nước không thân thiện, còn lệnh trừng phạt đã giáng đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo lời ông, mục tiêu chính của Hoa Kỳ và châu u là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ. Ông Putin nói thêm rằng những sự kiện hiện nay đang vạch ra ranh giới ảnh hưởng từ sự thống trị của phương Tây cả về chính trị và kinh tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала