Hoa Kỳ tuyên bố giảm xuất khẩu sang Nga trong vài tháng tới 97%

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Nga đã giảm 97% trong vài tháng, nhập khẩu từ Nga có thể giảm 40%, theo tuyên bố của Nhà Trắng.

"Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Nga, bao gồm các nguồn lực công nghệ quan trọng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cần để hỗ trợ các lực lượng vũ trang, đã giảm khoảng 97%. Nhập khẩu hàng hóa của Nga từ khắp nơi trên thế giới có thể giảm 40%", - thông báo cho biết.

Nhà Trắng cũng tin rằng lạm phát ở Liên bang Nga tăng trên 20% và GDP của nước này có thể giảm hai con số.

Tăng thuế đối với hàng hóa từ Liên bang Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thông báo tăng thuế đối với 570 nhóm hàng hóa từ Liên bang Nga với số tiền hơn hai tỷ USD, theo Nhà Trắng.

"Liên quan đến việc Quốc hội bãi bỏ quy chế thương mại Nga với Hoa Kỳ, Washington sẽ áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với hơn 570 nhóm hàng hóa của Nga trị giá khoảng 2,3 tỷ USD đối với Nga", - tuyên bố cho biết.

Tiền rub và tiền đôla - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Báo Hoa Kỳ phàn nàn về "nỗi đau" của các lệnh trừng phạt chống lại Nga
Các biện pháp như vậy, theo chính quyền Mỹ, sẽ hạn chế khả năng Nga nhận được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng vào thị trường Mỹ và giảm thiểu chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала